- Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc bước sang ngày thứ 3 của đợt nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ trên 40 độ C, ngoài trời 45-50 C độ C.

Hà Nội:

Nhiệt độ trưa nay khoảng 41-42 độ C, nhưng thực tế ngoài đường cao hơn nhiều. 

{keywords}

Nhiệt độ ở các tỉnh miền Bắc đã vượt ngưỡng 40 độ C, cập nhật lúc 11h35. Nguồn: Weather Channel

Để chống chọi với nắng nóng, bất cứ ai đi đường đều phải trang bị mũ áo kín mít, đeo kính râm... 

{keywords}

Núp vào bóng cây chờ đèn xanh trên đường Xã Đàn

{keywords}

Đường Khuất Duy Tiến rộng thênh thang

{keywords}

Phố buôn bán Hàng Ngang, Hàng Đào nổi tiếng tấp nập cũng vắng hoe 

{keywords}
Trước Ngân hàng Nhà nước, phố Lý Thái Tổ
{keywords}

Những người buộc phải ra đường cũng tìm cách tránh nắng nóng, trú chân dưới những bóng râm của các tòa nhà khi chờ đèn đỏ

{keywords}

Tận dụng mọi bóng râm để tránh nắng

{keywords}

Tại đầu đường Khương Trung, mặt đường chảy nhựa dưới ánh mặt trời


{keywords}

Một nhân viên cửa hàng trên phố Hàng Ngang liên tục đổ nước làm mát vỉa hè, được khoảng 10 phút là lại bốc hơi hết

{keywords}

Cửa hàng đồng hồ làm mát tủ kính bằng cách phủ lớp vải rồi đổ nước lên

{keywords}
Người bán hàng nơi vỉa hè, vừa bật quạt vừa bịt kín áo chống nắng ngồi nép vào nơi bóng râm
{keywords}

Ngồi vỉa hè uống nước vẫn mặc nguyên bộ đồ chống nắng

{keywords}

Không muốn bước ra ngoài, nữ tài xế taxi ngồi trong xe gọi cốc trà đá

{keywords}

{keywords}
Ngày cuối tuần, nắng nóng ít người ra đường nên hàng quán ế ẩm
{keywords}
{keywords}
{keywords}

TP Hải Phòng:

Nhiệt độ chạm ngưỡng 40 độ C, từ sáng sớm, nhiều bà nội trợ đã vội vã đi chợ để nhanh chóng về nhà “trú nắng”.

Nhiều gia đình chuẩn bị cả tư trang mang con cái vào các trung tâm thương mại và siêu thị để vừa mua sắm, vừa cho con vui chơi và cũng tiện thể tận dụng không khí mát mẻ ở đó.

{keywords}
Đi trên vỉa hè nhiều bóng cây hơn
{keywords}
Cửa hàng điện máy đắt khách


{keywords}

Trẻ em ra trung tâm thương mại, siêu thị chơi cho mát

Vĩnh Phúc: Có nền nhiệt độ cao giống Hà Nội, người dân tận dụng những ngày nắng để phơi thóc lúa.

{keywords}

Xã Đại Đồng, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

{keywords}

Nông dân phơi thóc trên quốc lộ 2, đoạn qua xã Nghĩa Hưng, Vĩnh Tường


Nắng nóng đổ lửa, Hồ Gươm vắng hoe như mùng 1 Tết

Nắng nóng đổ lửa, Hồ Gươm vắng hoe như mùng 1 Tết

Dưới cái nắng nóng 41,5 độ, phố đi bộ xung quanh khu vực Hồ Gươm vắng hoe như mùng 1 Tết.

Dự báo thời tiết 4/6: Ngoài trời HN 45-50 độ, phá mọi kỷ lục

Dự báo thời tiết 4/6: Ngoài trời HN 45-50 độ, phá mọi kỷ lục

So sánh số liệu quan trắc các năm cho thấy, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội mới dừng lại ở mức 40,4 độ, trong khi 2 ngày qua, thủ đô đã đạt kỷ lục mới 41-42 độ, ngoài trời 45-50 độ.

Nóng kỷ lục, xuống biển giải nhiệt bị nghẹt thở ở Sầm Sơn

Nóng kỷ lục, xuống biển giải nhiệt bị nghẹt thở ở Sầm Sơn

Chiều tối nay, người dân đổ dồn ra các bãi biển Sầm Sơn, Cửa Lò, Đồ Sơn tắm giải nhiệt sau một ngày nắng nóng kinh hoàng.

Miền Trung thành 'chảo lửa'

Miền Trung thành 'chảo lửa'

Các tỉnh Bắc Trung Bộ đang vào đợt nắng gay gắt nhất kể từ đầu mùa hè, khắp nơi thành "chảo lửa".

Nóng thiêu đốt, dân liều mình chui rào, vượt tường tắm hồ Tây

Nóng thiêu đốt, dân liều mình chui rào, vượt tường tắm hồ Tây

Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, hàng trăm người dân dồn về các hồ nước lớn để bơi lội giải nhiệt.

Nóng cháy da thịt, dân chung cư Hà Nội đòi nước tắm

Nóng cháy da thịt, dân chung cư Hà Nội đòi nước tắm

Hơn 400 hộ dân tòa nhà VP3 khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội tập trung dưới sân phản đối cảnh mất nước dài ngày, không có nước để tắm.

Trần Thường - Hương Quỳnh - Ngọc Kha - Bảo Hân