- Trong số 584 trụ sở xã, phường, thị trấn ở Hà Nội, có tới 483 trụ sở có thể áp dụng thiết kế là mặc “đồng phục” khi đầu tư xây dựng.

Thanh Hóa: Trụ sở xã cháy ra tro, 4 ngày chưa biết vì sao
Trụ sở 33 tỷ bỏ hoang cho trâu bò tránh nắng
Phố Lê Trọng Tấn không còn khoác đồng phục xanh đỏ

Theo phương án thiết kế mẫu trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn ở Hà Nội được đưa ra lấy ý kiến, đơn vị tư vấn đề nghị các công trình cần thống nhất về hình khối ngôn ngữ kiến trúc, bố cục công trình, vật liệu xây dựng hoàn thiện và màu sắc.

{keywords}
Một trong những phương án kiến trúc trụ sở được đưa ra lấy ý kiến. Ảnh: HRAP

Thống kê của Sở KH-ĐT cho hay, trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng số trụ sở xã, phường, thị trấn có thể áp dụng thiết kế mẫu khi đầu tư xây dựng là 483/584.

Trong số 483 trụ sở có thể áp dụng mẫu có: 154 trụ sở đã xây dựng hoàn chỉnh; 75 trụ sở cần xây mới; 136 trụ sở cần cải tạo, bổ sung quy mô hoặc xây mới cục bộ; 118 trụ sở đã được đầu tư xây dựng, chỉ duy tu cải tạo sửa chữa.

{keywords}
Trụ sở xã Thạch Hoà (huyện Thạch Thất) xây dựng từ năm 2015 và đi vào hoạt động từ 2016 với diện tích 3.700m2

Thực tế, trong giai đoạn 2011-2015, các quận huyện đã đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 290 trụ sở cấp xã với tổng mức vốn bố trí hơn 1.639 tỷ đồng.

Theo TS Phạm Sỹ Liêm - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, việc khoác “đồng phục” cho gần 500 trụ sở thực sự không cần thiết, nếu không muốn nói là lãng phí và tốn kém.

{keywords}
Trụ sở phường Gia Thụy (quận Long Biên) được xây dựng từ 2008, diện tích gần 2.000m2. Trụ sở vừa hoàn thiện nâng cấp cách đây 3 tháng với kinh phí khoảng 7 tỷ đồng

Đề cập đến phương án kiến trúc trụ sở xã, phường, thị trấn (giai đoạn 2016-2020), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, mục đích là không để tình trạng phòng xây dựng thừa thãi mà đảm bảo công năng chung trên cơ sở biên chế, xây dựng theo đúng tiêu chuẩn, quy mô.

Khi xây dựng dự án, phải lựa chọn vật liệu bền vững, đảm bảo chất lượng lâu dài.

Giám đốc Sở QH&KT Lê Vinh thì khẳng định không có chuyện đập bỏ đi để xây mới hoàn toàn hàng trăm trụ sở ở cấp xã, phường, thị trấn.

"Mục tiêu của đề án đưa ra mẫu kiến trúc chung theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn của nhà nước. Từ đó, khi triển khai xây dựng mới những trụ sở ở cấp xã, phường, thị trấn, TP sẽ áp dụng theo mẫu chung này, đảm bảo tính thống nhất", ông Vinh nói.

{keywords}
Trụ sở phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm) đi vào hoạt động cuối năm 2017
{keywords}
Trụ sở phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm) xây dựng từ 2006, gồm 3 tầng và 11 phòng làm việc
{keywords}
Trụ sở phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm) 
{keywords}
Trụ sở xã Tân Hội (huyện Đan Phượng) 

 

{keywords}
Trụ sở phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm) được xây từ 2010 với diện tích khoảng 3.000m2

 

{keywords}
Trụ sở phường Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm)
{keywords}
Trụ sở phường Thượng Cát (quận Bắc Từ Liêm) được xây từ 1995. Lãnh đạo phường cho biết, nếu có chủ trương thì phường muốn được mở rộng thêm để phục vụ công việc

 

{keywords}
Trụ sở xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức) được xây dựng từ 2009

 

Gần 500 trụ sở Hà Nội đóng bộ 'đồng phục': Giảm biên chế đâu cần trụ sở to đẹp

Gần 500 trụ sở Hà Nội đóng bộ 'đồng phục': Giảm biên chế đâu cần trụ sở to đẹp

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc Hà Nội tính mặc "đồng phục" cho gần 500 trụ sở là lãng phí, không cần thiết.

Chủ tịch Hà Nội nói không mặc ‘đồng phục’ cho 500 trụ sở xã, phường

Chủ tịch Hà Nội nói không mặc ‘đồng phục’ cho 500 trụ sở xã, phường

Theo Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, TP không “mặc áo” chung cho các trụ sở mà là đảm bảo công năng giống nhau.

Hà Nội tính mặc ‘đồng phục’ cho 500 trụ sở xã, phường

Hà Nội tính mặc ‘đồng phục’ cho 500 trụ sở xã, phường

Gần 500 trụ sở xã, phường Hà Nội dự tính sẽ thống nhất về bố cục công trình, vật liệu xây dựng hoàn thiện và màu sắc.

Ăn nhậu say sưa tại trụ sở, dàn lãnh đạo xã bị kỷ luật

Ăn nhậu say sưa tại trụ sở, dàn lãnh đạo xã bị kỷ luật

Dàn lãnh đạo một xã tại Đắk Lắk bị kỷ luật từ cảnh cáo đến phê bình, kiểm điểm do nhậu nhẹt say sưa tại trụ sở.

'Thu hồi đất vàng, đất kim cương chỉ để đổi lấy trụ sở, cổng chào'

'Thu hồi đất vàng, đất kim cương chỉ để đổi lấy trụ sở, cổng chào'

ĐB Nguyễn Sỹ Cương nêu việc hàng nghìn hecta đất vàng, đất kim cương bị thu hồi, giải tỏa chỉ để đổi lấy trụ sở, cổng chào, tượng đài.

Hương Quỳnh - Ảnh: Lê Anh Dũng