- Sạt lở đất đá nghiêm trọng từ taluy dương xuống lòng đường Quốc lộ 4G, đoạn thuộc xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, Sơn La khiến toàn tuyến đường bị ách tắc giao thông kéo dài nhiều giờ.

Mưa lớn từ đêm qua đến 15h30 chiều nay đã gây sạt lở đất đá từ taluy dương xuống lòng đường quốc lộ 4G, đoạn qua xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, Sơn La khiến các phương tiện bị chôn chân tại chỗ.

Do quốc lộ 4G là tuyến đường huyết mạch nối từ TP.Sơn La đến 2 huyện Sông Mã, huyện Sốp Cộp nên số lượng xe lưu thông trên toàn tuyến rất lớn. Vụ sạt lở nghiêm trọng trên đã làm ách tắc giao thông nhiều giờ đồng hồ.

{keywords}
Mưa lớn gây sạt lở đất đá trên QL4

Trao đổi với PV, chị Lò Thị Thảo một hành khách đi từ huyện Sông Mã ra TP Sơn La cho hay: "Chúng tôi đang đi trên đường gần xã Nà Ớt, bỗng nhiễn có đất, đá đổ từ đỉnh núi xuống lòng đường, khiến xe khách và nhiều phương tiện xe máy khác phải dừng chân trên vỉa hè, chờ lực lượng chức năng đến khai thông đường. Giờ trời vẫn đang mưa to lắm”.

Hiện các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng cứu hộ và CSGT huyện Mai Sơn xuống hiện trường dọn dẹp đất đá và phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông trên đường an toàn.

{keywords}
{keywords}
Đất đá sạt lở chắn ngang đường quốc lộ khiến các phương tiện không thể di chuyển
{keywords}
 

Trước tình hình thời tiết diễn biến thất thường, các ngành chức năng lưu ý người dân và các phương tiện đi lại trên quốc lộ 4G cần chú ý, quan sát, tránh tình trạng tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Cũng do sạt lở đất đá, tại Lào Cai tối qua có 2 người tử vong khi đi đang đi trên đường. Cụ thể, vào khoảng 19h tối qua, tại km 38 + 500 trên tỉnh lộ 153 thuộc địa bàn thôn Nậm Hu (xã Tân Tiến, Bảo Yên, Lào Cai) đã xảy ra một vụ sạt lở.

Ông Lý Văn Nội - Chủ tịch UBND xã Tân Tiến cho biết, vào thời điểm xảy ra, một người dân ở thôn Nậm Hu sau khi nghe thấy một tiếng động lớn, đã dùng đèn pin đến soi thì phát hiện có người bị vùi lấp trong đất.

Lực lượng dân quân cùng nhân dân địa phương tới địa điểm sạt lở để cứu người, đồng thời sơ tán dân ở gần khu vực này. Sau khoảng 1 tiếng đào bới tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân đã tử vong.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là Cổ Thị Nín (SN 1948) và Lương Thanh Thưởng (SN 2002), cùng trú tại bản Nậm Cằm, xã Nghĩa Đô (Bảo Yên), là người thân trong gia đình.

Sạt lở đất đá ở Lai Châu: 6 người tử vong

Sạt lở đất đá ở Lai Châu: 6 người tử vong

Tin từ huyện Phong Thổ (Lai Châu), do mưa lớn kéo dài, chiều 3/8 tại hai xã Mù Sang và Vàng Ma Chải của huyện đã xảy ra sạt lở đất khiến 6 người tử vong.

Hà Nội: Xót xa đàn vịt tan tác sau ngập lụt

Hà Nội: Xót xa đàn vịt tan tác sau ngập lụt

Hơn nửa tháng ngập lụt, nhiều nông dân thôn Nhân Lý (Chương Mỹ, Hà Nội) điêu đứng trước cảnh đàn vịt trăm con bị chết gần hết.

Lụt lịch sử ở Chương Mỹ: Hố sụt làm nghiêng nhà, ngàn hộ bị cắt điện

Lụt lịch sử ở Chương Mỹ: Hố sụt làm nghiêng nhà, ngàn hộ bị cắt điện

Hố sụt sâu khoảng 2,5m, rộng 3m xuất hiện trước nhà ông Nguyễn Văn Viễn làm nhà hàng xóm dù xây kiên cố vẫn bị nghiêng.

Lũ quét bất ngờ khiến hàng chục mái nhà 'biến mất' ở Kon Tum

Lũ quét bất ngờ khiến hàng chục mái nhà 'biến mất' ở Kon Tum

Lũ quét bất ngờ ở Kon Tum cuốn trôi hàng chục ngôi nhà, hàng ngàn diện tích hoa màu bị san phẳng tại huyện biên giới Ia H’Drai. 

Khung cảnh khó ngờ nơi rốn lũ Chương Mỹ sau nửa tháng chìm trong nước

Khung cảnh khó ngờ nơi rốn lũ Chương Mỹ sau nửa tháng chìm trong nước

Nửa tháng nay, người dân các thôn, xóm ở Chương Mỹ vẫn sống trong biển nước. Nhiều vùng vẫn ngập cả mét, mọi sinh hoạt rất khó khăn.

Hoàng Hà