- Đó là khẳng định của đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng phòng Tham mưu và là người phát ngôn của Công an TP.HCM.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang thông tin, trong 4 ngày nghỉ lễ, từ ngày 29/4 đến hết ngày 2/5 tại địa bàn TP.HCM xảy ra 38 vụ phạm pháp hình sự, giảm 10 vụ so với năm trước.

{keywords}
Nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc tại TP.HCM trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua. Ảnh: Anh Sinh

Trong số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trong dịp nghỉ lễ, lực lượng công an trên địa bàn TP đã khám phá 27 vụ, đạt tỷ lệ 71,5%.

Về tình hình trật tự an toàn giao thông, trong 4 ngày nghỉ lễ, TP.HCM xảy ra 48 vụ, làm 5 người tử vong; giảm về 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương.

{keywords}
Người dân tập trung vui chơi tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn dịp lễ vừa qua. Ảnh: Như Sỹ

Người phát ngôn của Công an TP.HCM khẳng định, trong 4 ngày nghỉ lễ, tại địa bàn TP.HCM không xảy ra ùn tắc giao thông, không xảy ra tình trạng quái xế tụ tập gây rối hay đua xe trái phép.

Các mục tiêu trọng điểm như: sân bay, nhà ga, bến xe, bến tàu và các sự kiện lễ hội, các điểm vui chơi giải trí đông người, lực lượng công an cùng các lực lượng khác được điều động bảo vệ, gìn giữ trật tự…Do đó, tất cả các hoạt động, các mục tiêu trọng điểm đều an toàn tuyệt đối, không xảy ra bất kỳ sự cố nào.

Anh Sinh