- Ngọn lửa đang bùng phát dữ dội tại một xưởng nhựa tại làng Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.

XEM CLIP: 

Vào khoảng 20h40 tối nay, nhiều người dân trong ngõ 80,  phố Đại Linh, phường Trung Văn bất ngờ thấy mùi khét. 

Nhiều người chạy ra ngoài kiểm tra thì phát hiện khu nhà xưởng nhựa gần đó bùng phát lửa. 

{keywords}

{keywords}
Ngọn lửa bốc dữ dội

Người dân đã chạy vào chữa cháy, nhưng do ngọn lửa bén quá nhanh rồi lan rộng khắp khu xưởng, thiêu rụi nhiều hàng hóa bên trong nên không thể dập.

Đến 21h30, đám cháy vẫn chưa được khống chế. Hàng loạt xe cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường, nỗ lực dập lửa.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Theo quan sát, lửa bên trong bốc cháy dữ dội kèm theo cột khói cao hàng chục mét nghi ngút, đứng từ xa cũng thấy đỏ rực.

{keywords}

{keywords}
Nỗ lực dập lửa

Đến 22h, đám cháy đã cơ bản được khoanh vùng không cho lan sang các khu vực khác.

Là người chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Văn Nam cho biết: “Khoảng 20h40 phút, tôi vừa ăn tối xong, đang cùng bạn bè đi uống trà đá thì thấy đám cháy lớn, mùi khét nồng nặc rất khó chịu".

Được biết, đám cháy xảy ra tại một xưởng chế biến nhựa và túi nilon của 3 gia đình. Một vị cán bộ phường Trung Văn cho biết, xưởng nhựa này có diện tích rất lớn, lại nằm sâu trong ngõ (ngoài cánh đồng) nên việc chữa cháy gặp khó khăn.

{keywords}

{keywords}

Tại hiện trường có 4 xe chữa cháy được điều đến, lực lượng PCCC phải làm việc hết sức tích cực để dập tắt đám cháy. Toàn bộ hệ thống nước ở khu vực đã bị khóa lại để phục vụ cho việc chữa cháy. 

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Đến 22h40, ngọn lửa đã được khống chế, vẫn còn khói bốc lên ở một vài chỗ.

Vụ cháy đã làm toàn bộ phần mái của xưởng nhựa đổ xuống, hiện chưa biết có người hay không trong đám cháy.

{keywords}
Hiện trường vụ cháy
{keywords}

{keywords}

23h, lực lượng cứu hỏa tiến hành làm mát khu vực.

Nhị Tiến - Trần Thường