- 12 con thiên nga có nguồn gốc từ Bỉ được nuôi dưỡng hợp thổ nhưỡng, khí hậu đã được thả bơi tung tăng ở hồ Gươm.

XEM CLIP:

Ông Trần Nhữ Giáp - đại diện đơn vị cung cấp 12 con thiên nga cho biết: 2 ngày qua, thiên nga đã thích nghi tốt với môi trường nước hồ. Thức ăn cho thiên nga rất đơn giản như cám, ngô và một số thức ăn khác. Những con thiên nga này đã được đeo vòng định vị. Trong thời gian thử nghiệm, đơn vị sẽ cử cán bộ theo dõi sức khoẻ đàn thiên nga”. 

GS Nguyễn Lân Dũng, Chủ tịch Hội Các ngành sinh học Việt Nam cho hay: “Thiên nga thả xuống hồ Gươm có nguồn gốc nhập khẩu từ Bỉ, mà Bỉ thì lạnh hơn nước ta nhiều, thiên nga lại có bộ lông dày nên nóng và lạnh đều chịu được. Nếu thử nghiệm cho kết quả tốt thì có thể thả thêm ở một số hồ khác ở Hà Nội hoặc hồ ở các tỉnh thành khác”.

{keywords}
“Các nước trên thế giới đều thả thiên nga ở hồ. Việc thả ở hồ Gươm chỉ làm đẹp thêm chứ không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, việc chăm sóc thiên nga không phức tạp. Điều tôi lo ngại là những người câu trộm ở hồ sẽ bắt mất thiên nga”, ông Dũng nói thêm.

Được biết 12 con thiên nga được thả ở hồ Gươm đều gần 1 tuổi, là thiên nga trưởng thành trong đó có 6 thiên nga đen và 6 thiên nga trắng. Kinh phí thả thiên nga ở hồ Gươm theo hình thức xã hội hoá, không dùng ngân sách thành phố.

Trên thị trường, thiên nga từ 1-3 tháng tuổi hiện có giá từ 5-6 triệu đồng/con. Còn thiên nga trưởng thành có giá từ 1 triệu đến tầm gần 20 triệu đồng/con.

{keywords}
Thiên nga có bộ lông dày, có thể thích nghi tốt với khí hậu nóng, lạnh ở Hà Nội

 

{keywords}
14h chiều nay, sau 2 ngày thả thử nghiệm ở góc đền Ngọc Sơn, 12 con thiên nga đã được bơi tung tăng ở hồ Gươm

 

{keywords}
6 con thiên nga đen có lúc tách đàn với thiên nga trắng

 

{keywords}
Ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, việc thả thí điểm thiên nga ở hồ Gươm đã được các chuyên gia Hội các ngành sinh học Việt Nam ủng hộ.

 

{keywords}
6 con thiên nga trắng đang trong giai đoạn thay lông nên bộ lông chưa thật sự trắng tinh

 

{keywords}
Du khách thích thú chụp hình đàn thiên nga


 

GS Lân Dũng lo thiên nga ở hồ Gươm bị bắt trộm

GS Lân Dũng lo thiên nga ở hồ Gươm bị bắt trộm

GS Nguyễn Lân Dũng ủng hộ việc thả thiên nga ở hồ Gươm. Ông chỉ lo những người câu trộm ở hồ sẽ bắt mất.

Hà Nội thả 12 con thiên nga châu Âu ở hồ Gươm

Hà Nội thả 12 con thiên nga châu Âu ở hồ Gươm

12 con thiên nga nhập khẩu từ châu Âu đã được thả thử nghiệm ở hồ Gươm. 

Bật cười với những trò lạ bên Hồ Gươm

Bật cười với những trò lạ bên Hồ Gươm

Những con phố quanh Hồ Gươm (Hà Nội) đã trở thành điểm đến của rất đông người dân vào những ngày cuối tuần. 

Gió rít từng cơn, rộn ràng tập thể dục từ 4h sáng bên hồ Gươm

Gió rít từng cơn, rộn ràng tập thể dục từ 4h sáng bên hồ Gươm

Trời mưa giá rét, nhưng hàng trăm người dân thủ đô vẫn đến hồ Gươm đi bộ, tập thể dục từ rất sớm.

Vườn hoa hồ Gươm bị 'san phẳng' sau đêm giao thừa

Vườn hoa hồ Gươm bị 'san phẳng' sau đêm giao thừa

Sau giao thừa, các vườn hoa quanh hồ Gươm bị tàn phá, có khu vực toàn bộ cây biến mất chỉ sau 1 đêm.

Hình ảnh Hồ Gươm một năm chỉ gặp một lần

Hình ảnh Hồ Gươm một năm chỉ gặp một lần

Ngày Tết, người dân đã biến Hồ Gươm thành "ao làng".

Phạm Hải - Đình Hiếu