- Chiều nay, nhiều huyện ven biển tại Hà Tĩnh đã bắt đầu sơ tán dân khỏi vùng xung yếu, đến nơi an toàn.

15h tại cồn gò thuộc thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng, chính quyền huyện Cẩm Xuyên phối hợp với trung đoàn 841 (thuộc BCHQS tỉnh Hà Tĩnh) trực tiếp đến từng nhà dân vận động và giúp dân thu dọn đồ đạc.

{keywords}
Người dân Cẩm Xuyên được chính quyền bố trí xe bus di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Lê Minh

Một người dân cho hay, khu vực này sát mép biển nên mỗi khi có bão dân phải ơ tán vào sâu trong đất liền.

Đến thời điểm hiện tại, hàng chục hộ dân đã được sơ tán.

{keywords}
Ưu tiên người già, trẻ em. Ảnh: Lê Minh

Ông Nguyễn Thanh Long - Trưởng ban Dân vận huyện ủy Cẩm Xuyên cho biết, huyện sẽ phải sơ tán 1.161 hộ với hơn 3.383 người ở các khu vực xung yếu đến nơi an toàn.

Huyện bố trí 6 xe ô tô khách đưa đón người dân, trong đó ưu tiên người già và trẻ em đến Trường THPT thị trấn Cẩm Xuyên, Trường Tiểu học Cẩm Thăng, Tiểu học Cẩm Phúc.

{keywords}
 Đưa đồ đạc đến nơi an toàn. Ảnh: Lê Minh

Ngoài ra, người dân cũng có thể chủ động sơ tán đến nhà người thân để đảm bảo an toàn.

“Đến cuối buổi chiều, đối với các hộ không chịu đi thì chúng tôi sẽ cưỡng chế họ đến nơi an toàn”, ông Long nói.

Clip sơ tán dân ra khỏi ốc đảo: 

Tại huyện Nghi Xuân, chiều nay, các địa phương đã cử lực lượng xuống vận động bà con sơ tán, neo đậu tàu thuyền an toàn.

{keywords}
Người dân ốc đảo Hồng Lam được đưa lên thuyền, sơ tán lên vùng cao. Ảnh: Thiện Lương

Ông Nguyễn Hải Nam - Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết, trưa nay huyện đã chỉ đạo sơ tán khoảng 4.000 hộ dân ở 6 xã: Xuân Hội, Cương Gián, Xuân Giang, Xuân Lĩnh, Xuân Lam, Xuân Hồng”.

{keywords}
Bế cháu nhỏ lên thuyền qua sông. Ảnh: Thiện Lương

Một số hộ có điều kiện họ đăng ký đi sang vùng khác, còn những hộ già cả neo đơn thì tổ chức đưa về các vùng an toàn và bố trí lực lượng hậu cần nấu ăn, đảm bảo sức khỏe cho bà con.

{keywords}
Công an huyện Nghi Xuân và công an thôn dìu người già sơ tán. Ảnh: Thiện Lương

Bà Phạm Thị Em (89 tuổi, trú xã Xuân Hội) chia sẻ: “Do con cái đi làm ăn xa, tôi ở một mình nên được đưa đến ở với các cụ khác tại trường tiểu học để đảm bảo an toàn”.

{keywords}
Một cụ già ở thôn Hồng Lam được cán bộ đón xuống thuyền qua sông, đến nơi an toàn. Ảnh: Thiện Lương

Tại xã Xuân Giang lực lượng chức năng đang khẩn trương giúp người dân vùng ốc đảo Hồng Lam di dời tài sản và người già trẻ em đến nơi an toàn để tránh bão.

{keywords}
Dìu cụ già vào trường học. Ảnh: Thiện Lương

Ông Lê Hồng Lưu, Chủ tịch UBND xã Xuân Giang cho biết, ốc đảo Hồng Lam (thôn Hồng Lam) có 128 hộ với hơn 500 nhân khẩu.

{keywords}
Các cụ già đã được sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Thiện Lương

"Chiều hôm nay chúng tôi đã chở 59 cụ già và 45 trẻ nhỏ sang bên kia sông. Các cụ già và trẻ nhỏ lưu trú tại trường mầm non với đầy đủ thực phẩm và nước uống", ông Lưu nói.

Phó Thủ tướng chỉ đạo ứng phó bão số 10 ở Quảng Bình

Phó Thủ tướng chỉ đạo ứng phó bão số 10 ở Quảng Bình

Trưa nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác Chính phủ đã vào Quảng Bình trực tiếp chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 10.

Nữ chiến sĩ công an gặt lúa giúp dân chạy ‘siêu bão’

Nữ chiến sĩ công an gặt lúa giúp dân chạy ‘siêu bão’

Hàng chục cán bộ công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đổ ra đồng giúp người dân gặt lúa chạy bão số 10 trước khi đổ bộ.

Ngư dân tử vong khi thả mẻ lưới cuối cùng trước bão

Ngư dân tử vong khi thả mẻ lưới cuối cùng trước bão

Một ngư dân đang kéo mẻ lưới cuối cùng trước khi đưa tàu vào bờ tránh bão, bất ngờ bị dây kéo đứt đập vào đầu tử vong.

'Siêu bão' số 10: Miền Trung sơ tán hàng vạn dân

'Siêu bão' số 10: Miền Trung sơ tán hàng vạn dân

Các địa phương từ Thanh Hoá đến Đà Nẵng đang căng mình chuẩn bị các phương án đối phó với siêu bão số 10. 

Chiều mai, bão số 10 giật cấp 15 đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Bình

Chiều mai, bão số 10 giật cấp 15 đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Bình

Từ trưa, chiều mai, bão số 10 sẽ đổ bộ trọng tâm vào Hà Tĩnh - Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Lê Minh - Thiện Lương