- Sau 15 năm, dịch vụ điện thoại thẻ trên toàn quốc đã dần chìm vào quên lãng. Số trạm hỏng không hoạt động đang chờ tháo dỡ, thu hồi là 1.096.

Cuối năm 1997, điện thoại sử dụng công nghệ thẻ điện tử hay còn gọi là điện thoại thẻ (cardphone) cho phép tính tiền cuộc gọi chính xác bắt đầu có mặt tại các thành phố lớn.

Cardphone nhanh chóng thu hút người dùng, nhất là giới học sinh, sinh viên, văn phòng, khách nước ngoài.

{keywords}

Đã có 12.074 trạm điện thoại thẻ được lắp đặt trên toàn quốc...

{keywords}

... tại các khu vực trung tâm thành phố, khu du lịch, bệnh viện, trường học.

{keywords}

Khi thị trường điện thoại di động phát triển, loại hình dịch vụ này dần bị mất thị trường. Các buồng điện thoại thẻ xuống cấp và bị sử dụng sai mục đích...

{keywords}

{keywords}

Bảng hướng dẫn sử dụng điện thoại thẻ được gắn trong một cabin còn sót lại. Cabin này được sản xuất năm 2002

{keywords}

{keywords}
Giai đoạn 1997-2002, CardPhone được đánh giá là dịch vụ đem lại nhiều tiện ích cho người sử dụng tại nhiều điểm công cộng

{keywords}

Tổng số máy được VNPT lắp đặt trên toàn mạng là 12.074 máy

{keywords}
Tháng 12/2012, VNPT chính thức ngừng cung cấp dịch vụ điện thoại thẻ trên toàn quốc.

{keywords}

VNPT đã tháo dỡ 9.949 trạm. Số trạm hỏng không hoạt động đang chờ tháo dỡ, thu hồi là 1.096, số trạm còn đang hoạt động là 1.029 

{keywords}

Do nhu cầu của thị trường và thói quen của người sử dụng dịch vụ thay đổi, cộng với sự phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ thay thế, dịch vụ CardPhone rất khó có thể duy trì và phát triển

{keywords}

Trên đây là hình ảnh 5 trạm điện thoại thẻ còn lại khá nguyên vẹn ở Hà Nội. Các trạm này không còn được sử dụng, thuộc tài sản VNPT bàn giao cho làng sinh viên Hacinco quản lý từ năm 2002

Nuôi chim, đặt bát hương trong bốt điện thoại

Nuôi chim, đặt bát hương trong bốt điện thoại

Gần 2000 bốt điện thoại công cộng ở Hà Nội đang “chết yểu”, biến thành nơi nuôi chim, thậm chí đặt cả bát hương…

Bí thư HN: Cán bộ 'buôn' điện thoại khiến dân phải chờ nửa tiếng

Bí thư HN: Cán bộ 'buôn' điện thoại khiến dân phải chờ nửa tiếng

Bí thư Thành ủy HN nêu một thực trạng rằng công chức ngồi nói chuyện điện thoại suốt nửa tiếng khiến người dân phải ngồi chờ.

"Nấu cháo" điện thoại trên xe buýt, tài xế bị đình chỉ công tác

"Nấu cháo" điện thoại trên xe buýt, tài xế bị đình chỉ công tác

Tài xế vừa lái xe vừa nghe điện thoại là hành vi vi phạm nghiêm trọng đến điều kiện về an toàn giao thông, gây phản cảm, tạo hình ảnh xấu của đội ngũ xe buýt TP đã bị đình chỉ 5 ngày làm việc.

Cục trưởng có điện thoại chuyên nhận tin nhắn rác

Cục trưởng có điện thoại chuyên nhận tin nhắn rác

Tôi có hai số điện thoại, một số chỉ chuyên dùng để xem mỗi ngày bị gửi bao nhiều tin nhắn rác, Cục trưởng An toàn thông tin, Bộ TT&TT chia sẻ.

Cuộc điện thoại 2h đêm tố tham nhũng với Cục trưởng

Cuộc điện thoại 2h đêm tố tham nhũng với Cục trưởng

Hai giờ đêm cũng có người gọi rồi, cũng phải xin lỗi, 6h sáng, khi tôi chưa kịp làm vệ sinh cá nhân cũng đã có người gọi điện tố cáo tham nhũng.

Phạm Hải