- Đến 15h55 chiều nay, hơn 10 xe cứu hỏa, hàng trăm chiến sĩ và người dân vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy ở công ty sản xuất nệm mút, thủ công mỹ nghệ (thị xã An Nhơn, Bình Định). 

XEM CLIP:

Vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty TNHH TM-SX Tân Ánh Dương (phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định) vào khoảng 13h10 chiều nay.

{keywords}
 
{keywords}
 

Cảnh sát PC&CC tỉnh đang huy động hơn 10 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ để dập lửa. Do điểm cháy ở các kho chứa vật liệu dễ cháy nên đám cháy hiện đang bùng phát rất lớn.

{keywords}
 
{keywords}
 

Tại hiện trường, ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND phường Nhơn Hòa xác nhận, công ty Tân Ánh Dương chuyên sản xuất nệm mút, ghế thủ công mỹ nghệ.

Đám cháy diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng nên ngọn lửa lan rộng, khiến công tác dập lửa rất khó khăn.

Theo quan sát, đám cháy bùng phát ở nhà xưởng sản xuất bàn ghế nhôm, sắt; đan nhựa giả mây xuất khẩu, mousse làm nệm và ghế sofa của Công ty TNHH SX-TM Tân Ánh Dương.

Đây là nơi chứa đựng những vật dụng dễ cháy, nên khiến đám cháy bùng phát dữ dội và lan rất nhanh. Khỏi đen bốc lên ngùn ngụt, tỏa khắp vùng, người dân ở xa cách 5-7km vẫn nhìn thấy cột khói.

Để tiếp nước cho các xe chữa cháy, lực lượng chữa cháy phải vét sâu con suối nằm cạnh doanh nghiệp để lấy nước.

{keywords}
Lấy nước chữa cháy ở con suối gần đám cháy
{keywords}
 
{keywords}
Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy
{keywords}
Nhà xưởng chủ yếu là đồ vật dễ bắt lửa, lại thêm tiết trời nắng nóng nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
{keywords}
 

Lực lượng chữa cháy ở các đơn vị từ TP Quy nhơn và các huyện, các khu công nghiệp lân cận được huy động.

Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh cho biết: “Công ty này còn sang nạp gas công nghiệp nên đám cháy càng nghiêm trọng. Do vậy, chúng tôi dồn tổng lực tập trung chữa cháy, bảo vệ khu vực chứa 2 bồn gas đã nạp, mỗi bồn chứa cả chục tấn gas để tránh phát nổ”.

{keywords}
Hàng chục xe cứu hỏa được huy động

Lực lượng quân đội cũng tham gia chữa cháy. Ông Dương Văn Tý, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 573 đóng trên địa bàn phường Nhơn Hòa, cho biết: “Ngay sau khi đám cháy xảy ra, đơn vị đã điều động 200 cán bộ, chiến sĩ đến ngay hiện trường. Hiện chúng tôi đang tập trung cách ly đám cháy ở phía Tây để ngăn cháy lan sang khu dân cư lân cận”.

Đến 17h, Thượng tá Lê Đức Minh, Phó Trưởng Công an thị xã An Nhơn, cho biết: Công an thị xã cũng cử, huy động 50 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đơn vị cùng phối hợp với lực lượng chức năng chữa cháy.

{keywords}
Ngọn lửa được khống chế, lực lượng cứu hỏa tiếp tục phun nước làm mát và trách đám cháy bùng phát trở lại
{keywords}
Nhiều vật dụng bị cháy thành than

Ước tính toàn bộ nhà xưởng với diện tích hơn 1.000m2 với lô hàng thủ công mỹ nghệ, chủ yếu ghế gỗ bọc nhựa xuất khẩu đã bị thiêu rụi. Rất may đám cháy không gây thương vong về người.

Hiện đám cháy đã khống chế được, song vẫn duy trì lực lượng chữa cháy tại chỗ để phun nước, ngăn ngừa đám cháy bùng phát trở lại và có thể lan sang 2 khu nhà xưởng còn lại.

Cháy công ty, cả khu dân cư náo loạn

Cháy công ty, cả khu dân cư náo loạn

Biển lửa bao trùm cùng khói đen bốc cao hàng trăm mét tại xưởng mút xốp nằm sát khu dân cư khiến người dân một phen hoảng loạn.

Hà Nội: Cháy nghi ngút ở bệnh viện Việt - Pháp

Hà Nội: Cháy nghi ngút ở bệnh viện Việt - Pháp

Khoảng 14h chiều này, tại khu cải tạo và xây dựng của BV Việt - Pháp (phố Phương Mai, Hà Nội) đã xảy ra vụ cháy khiến nhiều người hoảng hốt.

Người đàn ông kể phút liều mình cứu 6 người trong vụ cháy lớn

Người đàn ông kể phút liều mình cứu 6 người trong vụ cháy lớn

Lúc đó khoảng hơn 6h, tôi nghe tiếng hét thất thanh, mùi khói khét lẹt phát ra từ nhà hàng xóm.

Lửa cháy ngùn ngụt, bao trùm ngôi nhà cao tầng 1 người chết

Lửa cháy ngùn ngụt, bao trùm ngôi nhà cao tầng 1 người chết

Khoảng 6h40 ngày 10/5, xảy ra cháy tại số nhà 33, tổ 14, phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội

3 người bốc cháy trong căn nhà khóa trái

3 người bốc cháy trong căn nhà khóa trái

Khi hàng xóm phá cửa xông vào thì phát hiện 3 người trong nhà bị lửa bao trùm, một người sau đó đã tử vong do bị bỏng quá nặng.

Ánh Nguyên