- Đúng 0h ngày 16/2, người dân cả nước vỡ òa đón giao thừa, thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới đã điểm...

 
XEM CLIP:
 

 

 

16/02/2018 | 02:35

1h30

 Người dân đi lễ chùa Quán Sứ (Hà Nội) sau giao thừa

{keywords}
 

  

{keywords}
 

  

{keywords}
 

Sau giao thừa, nhiều người dân TP.HCM đã tìm đến các ngôi chùa, khấn cầu may mắn, bình an trong năm mới.   

 

{keywords}
Việt Nam Quốc Tự, một ngôi chùa nổi tiếng ở Q10, TP.HCM đón rất đông người tới viếng ngày đầu năm. Ảnh: H.Ngọc  B.Quỳnh   

  

{keywords}
Do qúa đông, người dân phải đứng ngoài sân vái vọng vào. Ảnh: H.Ngọc B.Quỳnh   

 

{keywords}
 Ảnh: Ngọc Quỳnh  

 

Thu gọn
16/02/2018 | 00:46

0h15

Tại Hà Nội:

Người dân Thủ đô thưởng thức màn pháo hoa đẹp mắt giữa thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và mới.     

 

{keywords}
 

  

{keywords}
 

  

{keywords}
 

  

{keywords}
 

 

{keywords}
 

  

{keywords}
 

  

{keywords}
 

  

{keywords}
 

  

{keywords}
 

 

 

{keywords}
 

 

 

Thu gọn
16/02/2018 | 00:22

24h

Màn pháo hoa tại khu vực hầm sông Sài Gòn (TP.HCM):

 XEM VIDEO:

{keywords}
 

  

{keywords}
 

  

{keywords}
 

  

{keywords}
 

 Tại Cần Thơ: 

 

{keywords}
 

  

{keywords}
 

  

{keywords}
Nghìn người đang tập trung tại bến Ninh Kiều chờ xem pháo hoa

 

Tại Quảng Ninh: 

180 dàn pháo hoa tầm thấp tại TP Hạ Long được bắn liên tục 15 phút đầu năm mới.

 XEM VIDEO:

 

{keywords}
 

  

{keywords}
 

 Tại Hải Phòng: 

Đây là năm đầu tiên TP Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa ở tất cả các quận huyện, trừ huyện đảo Bạch Long Vỹ. Tại trung tâm thành phố Hải Phòng có 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Nhà triển lãm TP Hải Phòng, Khu công nghiệp Vsip, huyện Thủy Nguyên và khu vực hồ An Biên, quận Ngô Quyền. Các huyện còn lại đã tổ chức bắn tại địa phương. 

{keywords}
 

Vì thế nên người dân các quận, huyện năm nay không phải đổ về khu vực Nhà Hát Lớn để xem bắn pháo hoa như mọi năm mà có thể ở nhà vừa đón giao thừa với gia đình vừa xem bắn pháo hoa.

Mật độ người dân đổ ra đường giảm do đó tình trạng ách tắc giao thông không căng thẳng như mọi năm.

Tuy nhiên, nhiều gia đình trẻ vẫn đưa con cái lên khu vực trung tâm thành phố, trực tiếp xem pháo hoa và đón chào năm mới.    

{keywords}
Màn pháo hoa tầm cao ở TP Hải Phòng

 

Thu gọn
16/02/2018 | 00:08

23h30

Tại TP.HCM: Còn 30 phút nữa mới bắn pháo hoa nhưng hàng chục ngàn người đã ngồi kín bờ sông Sài Gòn chờ thời khắc chuyển giao năm mới.

{keywords}
Bờ sông Sài Gòn không còn một chỗ trống 

  

{keywords}
Hàng nghìn người tụ tập trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ xem pháo hoa 

  

{keywords}
Đường phố Sài Gòn nhộn nhịp trong đêm giao thừa 

 XEM VIDEO: 

Thu gọn
15/02/2018 | 22:51

22h10

Tại Hà Nội: Người dân ngồi chờ bắn pháo hoa tại Hồ Gươm.

 

{keywords}
 

  

{keywords}
 

  

{keywords}
 

  

{keywords}
 

  

{keywords}
 

 

{keywords}
Chương trình ca múa nhạc mừng Xuân tại công viên Thống Nhất 

  

{keywords}
Lực lượng an ninh bảo vệ trước điểm bắn pháo hoa khu vực Hồ Gươm

 

XEM VIDEO:

Thu gọn
15/02/2018 | 22:19

21h20

Khoảng 9h tối nay, trước thời khắc giao thừa, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hà Nội. 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

  

{keywords}
 

  

{keywords}
 

Tổng bí thư cũng đến dâng hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ, Đền Ngọc Sơn, tưởng nhớ công ơn các vị tiên hiền, tiên liệt, các liệt tổ, liệt tông đã dày công xây dựng và bảo vệ non sông đất nước, Thủ đô Thăng Long - Hà Nội để con cháu ngày nay được chung hưởng thái bình, độc lập, tự do.

Tổng bí thư đã cẩn cáo trước anh linh các vị liệt tổ, liệt tông về những thành tựu to lớn đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà ấm no, người người hạnh phúc.

Trong không khí ấm áp của thời khắc sắp bước sang năm mới, thư thái đi bộ bên bờ Hồ Gươm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trò chuyện với các cụ già, trẻ em, công nhân môi trường... ân cần thăm hỏi, chúc Tết bà con nhân dân và du khách tham quan.

 

{keywords}
Tổng bí thư lì xì cho một cụ già trên phố 

  

{keywords}
Lãnh đạo TP Hà Nội tặng Tổng bí thư bức tranh thêu  

 

Thu gọn
15/02/2018 | 22:14

20h45:

Tại Cần Thơ:

Tối 30 Tết, dòng người từ các nơi đổ về "Đường hoa mùa xuân" và bến Ninh Kiều đông nghẹt.
Hàng nghìn bạn trẻ đi dạo, chụp ảnh selfie. 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

Hàng nghìn người còn đổ về công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều xem chương trình nghệ thuật "Cần Thơ - 50 năm hào khí mùa xuân" với sự tham gia của khoảng 200 nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng.

Chương trình pháo hoa tầm cao tại TP Cần Thơ diễn ra lúc 24h đêm giao thừa, kéo dài 15 phút, tại khu vực cồn Cái Khế. Người dân Cần Thơ và du kháchthưởng thức chương trình từ khu vực Bến Ninh Kiều - cầu đi bộ, công viên bờ kè sông Hậu.

Tại Đà Nẵng: 

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thăm các đơn vị tại khu vực bắn pháo hoa bên cầu Nguyễn Văn Trỗi. Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa đón năm mới Mậu Tuất tại 3 điểm: cầu Nguyễn Văn Trỗi, trước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và trung tâm huyện Hòa Vang.  

 

{keywords}
 

Càng về khuya người dân Đà Nẵng tập trung càng đông về bờ sông Hàn chờ xem pháo hoa và đón giao thừa.

Ven bờ sông Hàn theo đường Bạch Đằng được trang hoàng rực rỡ chào đón năm mới.

 

{keywords}
 

  

{keywords}
 

  

{keywords}
 

 

Thu gọn
15/02/2018 | 21:41

20h30

Tại Đắk Lắk:

TP. Buôn Ma Thuột lúc này trời se lạnh. Năm nay tỉnh Đắk Lắk tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại quảng trường 10/3 chào đón giao thừa. Từ rất sớm, hàng trăm ngàn người dân từ khắp các buôn làng trong thành phố, các huyện đổ về trung tâm thành phố để vui chơi và xem pháo hoa. Các tuyến đường đổ về trung tâm ngã 6 thành phố và quảng trường 10/3 đông nghẹt người. 

{keywords}
 

  

{keywords}
Sân khấu nơi diễn ra chương trình văn nghệ và giao lưu với hoa hậu hoàn vũ H'Hen Niê

  

{keywords}
Hàng nghìn người đổ về quảng trường 10/3 chờ đón xem bắn pháo hoa mừng năm mới

 

{keywords}
 

Năm nay, ngoài bắn pháo hoa tầm thấp, tại quảng trường còn có chương trình đón giao thừa, giao lưu với hoa hậu hoàn vũ 2018 H'Hen Niê. Đây là sự kiện được hàng trăm người dân Buôn Ma Thuột chờ đón.

 

{keywords}
Màn pháo hoa từ rất sớm ở TP Buôn Mê Thuột   

 XEM VIDEO:

Thu gọn
15/02/2018 | 21:31

20h20

Tại Quảng Ninh

Có 8 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: TP Hạ Long (Quảng trường 30-10), TP Uông Bí (hồ công viên Thống Nhất), TP Móng Cái (khách sạn quốc tế Lợi Lai), TP Cẩm Phả (rạp ngoài trời), thị xã Đông Triều, huyện Hải Hà (khu đô thị Thống Nhất), huyện Vân Đồn và huyện Tiên Yên. Riêng TP Hạ Long được bắn pháo hoa với số lượng lớn nhất. 

{keywords}
Người dân tập trung về quảng trường 30-10 để xem chương trình chào năm mới...

  

{keywords}
...và tham gia các hoạt động vui chơi  

 

Trao đổi với VietNamNet, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự TP Hạ Long Tạ Văn Biên cho biết, thời điểm giao thừa sang năm mới, TP Hạ Long bắn 180 dàn pháo hoa tầm thấp.

Thu gọn
15/02/2018 | 20:47

19h30

Tại Hà Nội: 

{keywords}
Các tuyến đường quanh hồ Gươm đã có rào chắn không cho xe máy và ô tô vào 

  

{keywords}
Sân khấu ngoài trời bắt đầu mở chuẩn bị đón khán giả...  

  

{keywords}
 

 

Thu gọn
15/02/2018 | 19:21

19h15

Tối 30 Tết, hàng vạn người đổ về trung tâm Sài Gòn chờ đón năm mới khiến các điểm vui chơi như đường hoa Nguyễn Huệ, phố đi bộ Bùi Viện, hội hoa xuân Tao Đàn…nêm chặt người.

 

{keywords}
 Khu vực tượng đài Bác Hồ trước UBND.TPHCM, nơi sẽ diễn ra chương trình chiếu sáng 3D

Theo ghi nhận của PV VietNamNet lúc 20h, các tuyến đường, các trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh khu vực trung tâm quận 1 rực rỡ trong ánh đèn đường trang trí.

Trên đường phố như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo, Tôn Đức Thắng…đông đúc người và xe cộ di chuyển về trung tâm.

Tại các điểm vui chơi như phố đi bộ Bùi Viện, Hội hoa xuân công viện Tao Đàn đông nghẹt người.

 

{keywords}
Hàng nghìn người chen chân trên phố đi bộ từ rất sớm. Ảnh: Bùi Quỳnh 

 

Đặc biệt, phố đi bộ Nguyễn Huệ tổ chức đường hoa và đường sách Tết đồng thời là địa điểm lý tưởng để xem pháo hoa chào đón năm mới thu hút hàng vạn người dân TP.HCM.

 

{keywords}
Múa lân sư rồng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ  

 XEM VIDEO:

Thu gọn
15/02/2018 | 18:46

18h15

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa tại TP.HCM đã hoàn tất. Theo đó, nhân dịp chào đón tết Mậu Tuất 2018, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 địa điểm, gồm: tại hầm Thủ Thiêm (Q.2), Công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11), Khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), Khu đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), sân bóng đá huyện Cần Giờ và KCN Hiệp Phước và khu giải trí phức hợp Kenton Node (huyện Nhà Bè). 

{keywords}
 

Trong 7 điểm trên chỉ duy nhất điểm bắn tại hầm Thủ Thiêm, Q.2 là điểm bắn tầm cao. Các địa điểm còn lại là tầm thấp. Tất cả kết hợp tạo thành màn biểu diễn đẹp mắt, có điểm nhấn mang thông điệp “khát vọng vươn xa” mà chính quyền, người dân TP.HCM đang hướng tới.

Điểm bắn tầm cao tại hầm Thủ Thiêm được bố trí 1.600 dàn pháo tầm cao kết hợp với tầm thấp, pháo hỏa thuật để tạo ra hình ảnh, hoa văn đặc sắc, mới lạ so với dịp bắn pháo hoa những năm trước.   

{keywords}
Công tác chuẩn bị đã hoàn tất  

Xung quanh các điểm lắp đặt dàn pháo hoa, trong vòng bán kính 500m sẽ được phong tỏa nghiêm ngặt. Riêng điểm ở hầm Thủ Thiêm, tất cả phương tiện đường thủy tại khu vực xung quanh hướng lên đường hầm vượt sông Sài Gòn sẽ tạm dừng lưu thông qua lại từ 23h30 đêm 30 tết (15/2) đến 0h30 rạng sáng mùng 1 (16/2).

Điểm bắn pháo hoa giao thừa không thể bỏ qua

Điểm bắn pháo hoa giao thừa không thể bỏ qua

Tại Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Đà Nẵng, nhiều điểm vui chơi đón giao thừa, chương trình pháo hoa nghệ thuật được nhiều người đón đợi.

Hoa chất thành 'núi', đổ bỏ bên đường ngày 30 Tết ở Sài Gòn

Hoa chất thành 'núi', đổ bỏ bên đường ngày 30 Tết ở Sài Gòn

Hàng chục nghìn bó hoa tại chợ hoa tươi Đầm Sen (Q.11, TP.HCM) phải đổ bỏ, chất thành đống như "núi" vào ngày 30 Tết do ế ẩm và dư thừa hàng.

Ngồi xế hộp mua đào gây ùn tắc ngày 30 Tết

Ngồi xế hộp mua đào gây ùn tắc ngày 30 Tết

Ngồi trên ô tô, đi chầm chậm để chọn hoa, đỗ ô tô ngay giữa đường khiến các tuyến đường quanh chợ hoa bị ùn tắc cục bộ.

Hàng trăm chậu hoa bị đập bỏ ở chợ hoa lớn nhất Sài Gòn

Hàng trăm chậu hoa bị đập bỏ ở chợ hoa lớn nhất Sài Gòn

Trưa 30 Tết, khi chợ hoa Tết đóng cửa cũng là lúc hàng trăm chậu hoa “ế” bị đập bỏ. Các tiểu thương thà bỏ đi chứ không bán rẻ.

Nữ tiếp viên hàng không và kỷ niệm đặc biệt đêm 30 Tết

Nữ tiếp viên hàng không và kỷ niệm đặc biệt đêm 30 Tết

Tiếp viên hãng Vietnam Airlines Lê Hồng Minh (33 tuổi, quê Quảng Bình) luôn xác định không bao giờ có ngày lễ, Tết.

Đường hoa Nguyễn Huệ đón hàng nghìn khách trong đêm khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ đón hàng nghìn khách trong đêm khai mạc

Trong đêm khai mạc đường hoa Tết Mậu Tuất 2018, hàng nghìn người đổ về đường Nguyễn Huệ để thưởng lãm, trong không khí rộn ràng sắc xuân.

Dự báo thời tiết 14/2: Miền Bắc ấm tưng bừng, bão Sanba suy yếu

Dự báo thời tiết 14/2: Miền Bắc ấm tưng bừng, bão Sanba suy yếu

Ngày 29 Tết, nhiệt độ miền Bắc tăng thêm 2-3 độ, trời hửng nắng ấm áp. Trên biển, sau khi vào biển Đông, bão Sanba suy yếu dần.

Nữ chiến sĩ CSGT xinh đẹp cặm cụi nhặt rác ngày cuối năm

Nữ chiến sĩ CSGT xinh đẹp cặm cụi nhặt rác ngày cuối năm

100 cán bộ, chiến sĩ CSGT, CSCĐ và Cảnh sát trật tự - Công an TP Cần Thơ cặm cụi nhặt từng mẩu rác nhỏ, phát quang bụi rậm.

Nhóm P.V 

Thu gọn