- Dọc đường Kim Giang (Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội), hàng chục cây xanh trên vỉa hè bị chết khô.

Trên tuyến đường này có khoảng 40-50 cây xanh chết khô, trơ trụi lá. Đoạn nối từ khu vực cầu Tó đến cầu Dậu có số lượng cây chết nhiều nhất.

Những cây chết chủ yếu là lát, bằng lăng có chiều cao hơn 3 mét, đường kính gốc hơn 10cm.

Cây bị chết khô từ gốc đến ngọn, một số cây bị gãy, nghiêng đổ, nhiều đoạn cây chết đồng loạt nối thành hàng dài.

Người dân sinh sống dọc tuyến đường cho biết, nguyên nhân cây bị chết có thế là do thời tiết và không được chăm sóc cẩn thận, không được tưới nước thường xuyên. 

{keywords}

Cây chết thành dãy trên đường Kim Giang

{keywords}
{keywords}

Ông Nguyễn Cường (60 tuổi) - một lái xe ba gác thường xuyên có mặt ở đây cho biết: Đợt bão năm ngoái cây bị đổ hàng loạt. Những cây này mới được trồng lại nhưng trong thời gian dài không thấy ai đến tưới cây. Gần đây cây bị chết dần với số lượng lớn

{keywords}

{keywords}

Vỏ cây khô và bong tróc, thân cây nứt toác từ gốc lên đến thân và ngọn

{keywords}

Cành cây trơ trụi lá. Những cây này không còn chút sự sống nào

{keywords}
{keywords}

Cỏ dại mọc kín gốc cây bị chết khô

{keywords}


{keywords}

{keywords}

{keywords}
{keywords}

Cả tuyến đường trơ trụi, không bóng mát


Người Hà Nội ngỡ ngàng khi quan xã chặt cây xanh chục tuổi

Người Hà Nội ngỡ ngàng khi quan xã chặt cây xanh chục tuổi

UBND xã Cẩm Yên, Thạch Thất, Hà Nội ra quân lập lại trật tự vỉa hè, và chặt luôn cả trăm cây xanh.

Đẽo vỏ cây xà cừ để chữa bệnh cho vợ

Đẽo vỏ cây xà cừ để chữa bệnh cho vợ

Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã xác định được người đẽo vỏ hàng loạt cây xà cừ trên đường Láng.

Hà Nội: Quan xã chặt cây xanh phải trồng lại

Hà Nội: Quan xã chặt cây xanh phải trồng lại

Đã có 23 cây xanh được trồng lại trên đường liên thôn, xã Cẩm Yên (Thạch Thất, Hà Nội). Thời gian tới xã tiếp tục trồng mới ở những vị trí phù hợp.

Trần Thường