Nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng nay, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã tới thăm, chúc sức khỏe Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, thương binh trong kháng chiến chống Pháp.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị (TCCT), Thượng tướng Ngô Xuân Lịch ân cần thăm hỏi, kính chúc nguyên Tổng bí thư mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp, cống hiến cho Đảng, Nhà nước và quân đội.

{keywords}
Thượng tướng Ngô Xuân Lịch và nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu (phải)

Chủ nhiệm TCCT đã báo cáo khái quát với nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về kết quả đại hội Đảng bộ các cấp trong toàn quân; kết quả xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, các hoạt động của quân đội hướng tới kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kết quả công tác Đền ơn đáp nghĩa người có công với cách mạng của quân đội trong thời gian qua.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn ra sức học tập, rèn luyện và noi gương các thế hệ đi trước, tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ; đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; thi đua xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng TCCT vững mạnh toàn diện.

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo TCCT; đồng thời bày tỏ mong muốn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp trong toàn quân, tiến tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng và làm tốt hơn nữa công tác Đền ơn đáp nghĩa người có công với cách mạng…

Theo Quân đội nhân dân