Trong số 11 ca đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng tài xế Cao Đình Tân (44 tuổi) bị đa chấn thương, tiên lượng nguy kịch.

Từ 5h30 tới 7h 30 ngày 4/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp nhận 12 nạn nhân bị tai nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Tuy nhiên do tình trạng chấn thương sọ não nặng, ông Nguyễn Văn Nô (khoảng 30 tuổi) đã tử vong.

{keywords}
Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Trong 11 ca còn lại, tài xế xe khách tài xế Cao Đình Tân (44 tuổi) bị đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, gãy chân.

Bác sĩ Vũ Dzuy - Phó trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, đang nỗ lực cứu chữa tài xế do nạn nhân bị thương rất nặng, tiên lượng xấu.

Theo BS, tài xế Tân thương tổn cột sống cổ rất phức tạp, nếu diễn tiến nặng hơn, hai chân có thể không đi lại được.

Cẳng chân phải của tài xế cũng bị dập nát, sắp tới sẽ mổ, và các bác sĩ khoa chỉnh hình sẽ cố định lại, đồng thời xử trí xương đùi.

{keywords}
Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy

Đang đi xe từ Phú Yên vào TP.HCM để chữa bệnh, chiếc xe giường nằm BKS 77B 010.40 chở anh Nguyễn Quang Chơn (24 tuổi) và hàng chục người khác bất ngờ đâm vào xe container rồi lật nhào bên đường lúc rạng sáng 4/1.

Chỉ mấy giây sau, chiếc xe giường nằm cũng mang biển số Bình Định 77B 009.38 đâm thẳng vào xe khách này.

"Tôi nghe thấy tiếng rầm, đầu óc choáng váng, khung cảnh khi đó rất hỗn loạn, nhiều người hét toáng lên, máu me nhiều nơi. Hành khách phải chui qua chỗ kính vỡ ở cửa sổ xe để ra ngoài" – anh Chơn rùng mình nhớ lại.

Thạch Quý