- Sau khi ban hành bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức…trong đó đáng chú ý công chức cả nam và nữ không được mặc quần jean, áo thun đi làm. Mới đây, Thành uỷ Cần Thơ đã có văn bản yêu cầu chấn chỉnh việc sử dụng mạng xã hội trong cán bộ, công chức, viên chức.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Phạm Gia Túc vừa ký văn bản gửi quận, huyện uỷ, các ban xây dựng Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ; các sở, ban ngành TP yêu cầu “chấn chỉnh việc sử dụng mạng xã hội trong cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn TP”.

Theo văn bản, thời gian qua, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn TP Cần Thơ sử dụng mạng xã hội ngày càng phổ biến.

“Một số trường hợp sử dụng mạng xã hội để đăng tải những bài viết, quan điểm chính trị phức tạp; bình luận, chia sẻ những vấn đề nhạy cảm về chính trị, xã hội xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức…”, văn bản nêu 

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng, tăng cường quản lý đối với việc sử dụng internet nói chung, mạng xã hội nói riêng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn, Thành uỷ Cần Thơ yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể phải thực hiện các nội dung: tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị và công văn số 1244-CV/TU ngày 5.3.2014 của Ban Thường vụ Thành ủy “về tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet”, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng, giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức trong sử dụng mạng xã hội, theo quy định của pháp luật.

Thành uỷ Cần Thơ yêu cầu, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo UBND TP chỉ đạo Sở TT&TT phối hợp với Sở Nội vụ và ngành chức năng có liên quan tăng cường công tác quản lý đối với việc sử dụng mạng xã hội trong cán bộ, công chức, viên chức nhằm ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời việc sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin có nội dung xấu, độc, xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước, hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức xã hội, xâm phạm đời tư…làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Ngành chức năng sẽ tăng cường tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ công chức, viên chức và nhân dân sử dụng, khai thác mạng xã hội hiệu quả, lành mạnh, thiết thực, đúng quy định của pháp luật. Khuyến khích sử dụng mạng xã hội trong tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quảng bá về hình ảnh, lịch sử, địa lý, sự phát triển về kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và Cần Thơ nói riêng.

Trước đó, UBND TP Cần Thơ ban hành bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức…trong đó đáng chú ý công chức cả nam và nữ không được mặc quần jean, áo thun đi làm.

Đề nghị không đưa đơn tố cáo lên mạng xã hội

Đề nghị không đưa đơn tố cáo lên mạng xã hội

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, việc đưa đơn tố cáo lên mạng rất phức tạp, người bị tố cáo bị ảnh hưởng mặc dù nội dung tố cáo chưa chắc đúng.

CA TP.HCM sẽ dùng mạng xã hội tiếp nhận tin báo tội phạm

CA TP.HCM sẽ dùng mạng xã hội tiếp nhận tin báo tội phạm

“Lực lượng CA cũng sẽ phát huy những ưu thế của mạng xã hội để ứng dụng trong công tác, tạo điều kiện cho người dân phản ánh nhanh nhất thông tin”, Giám đốc CA TPHCM khẳng định.

Tỉnh táo sử dụng nguồn tin trên mạng xã hội

Tỉnh táo sử dụng nguồn tin trên mạng xã hội

Báo chí và các nhà báo cần phải thận trọng, tỉnh táo và khôn ngoan khi sử dụng các nguồn tin trên mạng xã hội. Tất cả đều cần được kiểm chứng trước khi sử dụng.

'Kỷ luật Đảng thạc sĩ nói xấu lãnh đạo trên mạng là đúng quy trình'

'Kỷ luật Đảng thạc sĩ nói xấu lãnh đạo trên mạng là đúng quy trình'

Phó bí thư Đảng uỷ Khối Dân Chính Đảng TP Cần Thơ khẳng định quy trình kỷ luật Đảng đối với thạc sĩ viết bài bình luận nói xấu lãnh đạo UBND TP trên mạng là đúng.

Nói xấu lãnh đạo TP trên mạng, thạc sĩ bị kỷ luật Đảng

Nói xấu lãnh đạo TP trên mạng, thạc sĩ bị kỷ luật Đảng

Một thạc sĩ, cũng là Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế vừa bị kỷ luật Đảng vì viết bài bình luận đăng trên facebook có nội dung gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của lãnh đạo UBND TP.

Hoài Thanh