- Khu du lịch Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sẽ được xây dựng tuyến cáp treo từ xã Bằng Khánh huyện Lộc Bình kéo dài đến đỉnh Chân Mây.

Dự án khu du lịch sinh thái núi tuyết Mẫu Sơn vừa được khởi công sáng nay, đây là dự án nằm trong quy hoạch của tỉnh Lạng Sơn nhằm phát triến lợi thế du lịch trên địa bàn.

{keywords}

Tuyến cáp treo lên đỉnh Mẫu Sơn có chiều dài 5,7km khởi đầu từ xã Bằng Khánh (huyện Lộc Bình) đến khu du lịch Chân Mây. Với công suất 2.000 người/giờ, tuyến cáp treo được thiết kế và xây dựng theo công nghệ tiên tiến của đối tác Áo.

Tổng mức đầu tư của dự án này là hơn 9.000 tỷ đồng chia làm 3 giai đoạn.

Lạng Sơn kỳ vọng đây là dự án điểm nhấn để khai thác, phát huy được lợi thế, tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh.

Khu du lịch sinh thái Núi tuyết Mẫu Sơn sử dụng 1.200ha đất. Khi hoàn thành sẽ tạo công ăn việc làm cho khoảng 2.500 lao động trên địa bàn.

Ngoài khai thác kinh doanh du lịch, quần thể Núi tuyết Mẫu Sơn sẽ có Trung tâm nghiên cứu thảo dược, trung tâm bảo tồn nguồn gen...

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có mặt tham dự sự kiện.

K.Trung