- Bốn người chới với dưới dòng nước khi cây cầu độc địa bắc qua sông Đồng Nai giúp đồng bào dân tộc thiểu số qua lại bất ngờ đổ sập.

Chủ tịch UBND huyện Tân Phú (Đồng Nai) Trần Bá Đạt xác nhận sự việc xảy ra vào lúc 14h ngày 15/11, cầu treo Tà Lài, nằm ở ấp 4, xã Tài Lài bất ngờ đổ sập.

{keywords}

Cầu treo Tà Lài trước khi đổ sập

Thời điểm xảy ra sự cố, có 4 người lưu thông trên cầu bị rơi xuống sông. Người dân cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng vớt các nạn nhân lên bờ.

Ông Đạt cho hay, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục rà soát, tìm kiếm đảm bảo đã đưa hết người gặp nạn lên bờ.

Cầu treo Tà Lài bắc qua sông Đồng Nai là cây cầu độc địa tại xã Tài Lài giúp đồng bào dân tộc thiểu số qua lại làm ăn sinh sống.

Công trình có chiều dài 164 m, rộng 4 m, được xây dựng với vốn đầu tư trên 3,6 tỷ đồng và được đưa vào sử dụng năm 2005.

Hiện nhà chức trách địa phương đang tiến hành làm rõ nguyên nhân.

Thạch Quý