Bộ Quốc phòng đã ra thông tư số 165/2018/TT-BQP quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo đó, Hội đồng quân nhân là tổ chức đại diện cho quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng; được thành lập ở cơ quan, đơn vị; do đại hội quân nhân bầu ra để thực hiện phát huy dân chủ về quân sự - chuyên môn, chính trị, kinh tế - đời sống ở cơ quan, đơn vị.

Tổ chức Hội đồng quân nhân

Hội đồng quân nhân được thành lập ở các cơ quan, đơn vị như sau:

a- Đại đội; tiểu đoàn bộ; đồn biên phòng; đội cảnh sát biển; hải đội biên phòng; tiểu khu biên phòng; trạm cảnh sát biển; tiểu đoàn tên lửa phòng không; phi đội không quân; khối cơ quan lữ đoàn, trung đoàn, đoàn cảnh sát biển, ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị tương đương.

b- Cấp phòng của cơ quan sư đoàn, bộ tư lệnh vùng (Hải quân và Cảnh sát biển), bộ chỉ huy quân sự, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố và đơn vị tương đương; khối cơ quan sư đoàn khung thường trực; trung đoàn khung thường trực và đơn vị tương đương.

c- Cấp cục và tương đương.

d- Lớp học, đại đội học viên, khoa, ban, phòng và tương đương của học viện, nhà trường, trung tâm, viện nghiên cứu, bệnh viện.

đ- Các tổng kho, kho, trạm, xưởng, khối cơ quan doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng.

e- Cơ quan, đơn vị còn lại, căn cứ vào tổ chức biên chế, nhiệm vụ và tính chất hoạt động của từng đơn vị để thành lập Hội đồng quân nhân cho phù hợp theo quy định.

Cơ quan, đơn vị không được thành lập Hội đồng quân nhân gồm: Cơ quan, đơn vị có quân số dưới 10 người; các đơn vị sự nghiệp công lập ở cơ sở.

Thành phần Hội đồng quân nhân gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị có đủ tiêu chuẩn đều có thể tham gia ứng cử ủy viên Hội đồng quân nhân.

Chức năng, nhiệm vụ

Hội đồng quân nhân có chức năng: căn cứ vào nghị quyết cấp ủy, chi bộ, kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên (bí thư); tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để hướng dẫn và tổ chức cho quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng thực hiện và phát huy dân chủ trên các mặt quân sự - chuyên môn, chính trị, kinh tế - đời sống.

Hội đồng quân nhân có các nhiệm vụ như: Tuyên truyền, vận động quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, quy định, nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và tham gia tư vấn tâm lý, tư vấn pháp luật cho quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong cơ quan đơn vị...

Thông tư cũng quy định, Đại hội quân nhân được tổ chức 5 năm 2 lần.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2019.

Giới thiệu nhân sự Quân đội quy hoạch Ban chấp hành TƯ

Giới thiệu nhân sự Quân đội quy hoạch Ban chấp hành TƯ

Các đại biểu dự hội nghị đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Quân đội quy hoạch BCH Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm chia sẻ tâm tư trước khi nghỉ hưu

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm chia sẻ tâm tư trước khi nghỉ hưu

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đã có những chia sẻ trước khi nghỉ hưu theo chế độ.

Hà Nội miễn nhiệm ủy viên UBND TP với Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh

Hà Nội miễn nhiệm ủy viên UBND TP với Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh

HĐND TP Hà Nội đồng ý miễn nhiệm ủy viên UBND TP với Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô do nhận nhiệm vụ mới.

Theo VGP