- Nhân kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), hôm nay, Thường vụ Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng tổ chức buổi gặp mặt một số tướng lĩnh nguyên là lãnh đạo quân đội, đóng góp ý kiến về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

{keywords}
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. Dự gặp mặt có: Đại tướng Phạm Văn TràĐại tướng Phùng Quang Thanh – nguyên Bộ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân – nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT)…

Cùng dự có các ủy viên Thường vụ Quân ủy TƯ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, TCCT, Học viện Quốc phòng và Quân khu 4…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã báo cáo kết quả công tác quân sự, quốc phòng 4 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 2018.

{keywords}
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu

Các đại biểu nghe giới thiệu một số nội dung cơ bản của Chiến lược Quốc phòng và Chiến lược Quân sự Việt Nam, việc tổ chức triển khai thực hiện.

Kết thúc buổi gặp mặt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao các đại biểu dành thời gian đến dự, đóng góp ý kiến tâm huyết, nhiều kinh nghiệm quý báu, góp phần cùng Quân ủy TƯ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện thắng lợi hai chiến lược trên, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Giữ nước từ lúc nước chưa nguy

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Giữ nước từ lúc nước chưa nguy

Xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngay trong thời bình.

Bộ trưởng Quốc phòng trao kỷ vật chiến tranh cho người đồng cấp Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng trao kỷ vật chiến tranh cho người đồng cấp Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trao kỷ vật chiến tranh của quân nhân Hoa Kỳ cho người đồng cấp Hoa Kỳ James Mattis.

Bộ trưởng Quốc phòng: Bàn giao 1.500 ha đất quốc phòng cho 13 sân bay

Bộ trưởng Quốc phòng: Bàn giao 1.500 ha đất quốc phòng cho 13 sân bay

Bộ Quốc phòng đã bàn giao hơn 1.500 ha đất quốc phòng cho 13 sân bay địa phương mở rộng sân bay, xây dựng hạ tầng phát triển kinh tế.

Bộ trưởng Quốc phòng: Giải thể doanh nghiệp quân đội không hiệu quả

Bộ trưởng Quốc phòng: Giải thể doanh nghiệp quân đội không hiệu quả

Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh Quân ủy TƯ cương quyết thực hiện đề án sắp xếp cấu trúc lại doanh nghiệp quân đội.

Bộ trưởng Quốc phòng: Không ngừng tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng: Không ngừng tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng trao đổi về trọng tâm về công tác quân sự, quốc phòng trong thời gian tới.

Thái An