- Bước vào tuần cuối của kỳ họp thứ 4, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua một số vấn đề quan trọng.

Cụ thể, sáng nay, các ĐB sẽ góp ý kiến về dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển TP.HCM.

Ngày mai, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Sau đó, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái giải trình ý kiến của ĐBQH về dự thảo luật này.

{keywords}
Tuần này, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: Minh Đạt

Dự thảo luật Bảo vệ bí mật nhà nước và dự thảo luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được Quốc hội thảo luận ngày 22/11.

Tới ngày 23, Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo luật An ninh mạng và luật Tố cáo (sửa đổi).

Các ĐBQH cũng sẽ thảo luận về dự thảo luật Quốc phòng (sửa đổi) vào sáng ngày 24/11.

Trong tuần này, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua một số nghị quyết: Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (ngày 22/11); Nghị quyết về dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (24/11); Nghị quyết về cơ chế, chính sách để phát triển TP.HCM (24/11).

Đồng thời, thông qua các luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ở nước ngoài; Luật Thủy sản (sửa đổi); Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Luật Quy hoạch.

Phiên bế mạc kỳ họp diễn ra chiều ngày 24/11 và được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Tướng Lê Chiêm: Cán bộ ký đất Long Thành rất nhiều

Tướng Lê Chiêm: Cán bộ ký đất Long Thành rất nhiều

“Dân TP.HCM đổ xô về Long Thành để mua đất. Cán bộ ký rất nhiều. Dân ở Long Thành không bao giờ ở được đất này đâu” - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm nói.

Lo đất nghĩa trang trong Long Thành đắt hơn biệt thự hạng sang

Lo đất nghĩa trang trong Long Thành đắt hơn biệt thự hạng sang

Với hơn 50ha quy hoạch nghĩa trang, ĐB lo đất khu vực này trong tương lai có thể còn đắt hơn nhiều so với đất đô thị, biệt thự hạng sang.

Thủ tướng: Thay ngay những cán bộ giao không chịu làm

Thủ tướng: Thay ngay những cán bộ giao không chịu làm

Nội hàm của Chính phủ kiến tạo, đó là Chính phủ hành động, nói đi đôi với làm. Phải thay ngay những cán bộ giao mãi không chịu làm.

Tin mới vụ Trịnh Xuân Thanh: Khởi tố thêm 3 bị can

Tin mới vụ Trịnh Xuân Thanh: Khởi tố thêm 3 bị can

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, ngoài Trịnh Xuân Thanh, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 3 bị can khác.

Bộ trưởng TT&TT: Đã có 27 cuộc tấn công mạng tại hội nghị APEC

Bộ trưởng TT&TT: Đã có 27 cuộc tấn công mạng tại hội nghị APEC

Tại hội nghị APEC, chúng ta phát hiện 27 cuộc tấn công có chủ đích vào hệ thống hội nghị cấp cao và ở trung tâm báo chí.

Bộ trưởng GTVT: Phí BOT cao tốc Bắc-Nam cao nhất 3.400 đồng/km

Bộ trưởng GTVT: Phí BOT cao tốc Bắc-Nam cao nhất 3.400 đồng/km

Bộ trưởng GTVT cam kết, mức phí BOT cao tốc Bắc-Nam khởi đầu chỉ có 1.500 đồng/km/xe con, sau đó theo lộ trình 2-3 năm tăng 200-300 đồng.

ĐB lo cao tốc Bắc - Nam sẽ đội chi phí

ĐB lo cao tốc Bắc - Nam sẽ đội chi phí

ĐB lo ngại việc triển khai quá nhiều dự án BOT trên cao tốc Bắc-Nam sẽ làm đội chi phí, chỉ nhà giàu, DN lớn mới lựa chọn.

Hương Quỳnh