- Tại phiên họp góp ý về chương trình giám sát của QH, Ủy ban Thường vụ QH năm 2018 sáng nay, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị QH quan tâm giám sát về khiếu kiện đất đai đang nóng hiện nay.

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc trình UB thường vụ QH xem xét, lựa chọn 4 trong 6 nhóm nội dung giám sát để thảo luận, lựa chọn trình QH.

{keywords}

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc

Đó là giám sát việc thực hiện chỉnh sách, pháp luật về sắp xếp, cổ phần hóa DNNN, xử lý đối với các dự án, công trình trọng điểm kém hiệu quả, thua lỗ.

Thứ 2, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn vay nợ nước ngoài để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế xã hội.

Thứ 3, việc thực hiện chính sách, pháp luật về xử lỷ chất thải của các cơ sở công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, khu dân cư.

Thứ 4, việc thực hiện luật Thủ đô.

Thứ 5, việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cuối cùng là giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng.

Quan tâm vấn đề nóng, bức xúc nổi lên

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải đề nghị bổ sung thêm 1 chuyên đề trong nhóm nội dung liên quan an ninh quốc phòng: giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân trong thu hồi đất nhằm phát triển kinh tế xã hội.

Lý do bà Hải đưa ra: Đây là vấn đề nóng, bức xúc nổi lên, hiện đang còn nhiều bất cập.

{keywords}

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Đồng tình với đề nghị này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh băn khoăn về việc thực hiện các nội dung kiến nghị của các đoàn giám sát như thế nào chưa được đề cập.

Bà dẫn chứng xung quanh việc giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đất đai đã được giám sát, kiến nghị nhưng việc thực hiện các kiến nghị như thế nào chưa rõ.

“Đây cũng là vấn đề đang nóng hiện nay, xung quanh câu chuyện của Mỹ Đức đang có xu hướng lây lan. Vì vậy cần được QH quan tâm giám sát trong thời gian tới”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước đề nghị QH giám sát viêc giải quyết khiến nại tố cáo liên quan đến thu hồi đất đồng thời với giám sát quy hoạch, sử dụng đất.

Thêm giám sát xâm hại tình dục trẻ em

Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga đồng tình với nội dung giám sát về cổ phần hóa DNNN; quản lý và sử dụng nguồn vốn, trái phiếu chính phủ, vốn vay nợ nước ngoài để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt cần có giám sát tối cao về vốn ODA.

Bà Nga cũng ủng hộ giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Số người chết vì tai nạn giao thông mỗi năm lên đến 8.000-9.000 người, số bị thương gấp đôi con số này.

{keywords}

Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga

Ngoài ra, Chủ nhiệm UB Tư pháp đề nghị giám sát thêm việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống bạo lực đối với trẻ em.

“Cần xem các nhà trẻ, cơ sở mầm non vừa qua gây bức xúc. Tình trạng bạo lực tình dục trẻ em cũng đáng báo động”, bà Nga nói.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đồng ý bổ sung giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống bạo lực đối với trẻ em. 

Liên quan đến các đề nghị giám sát thêm một số nội dung, Chủ tịch QH cho biết, trước đây đã giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đất đai và giám sát việc ban hành các quyết định thu hồi đất liên quan đến khiếu nại của dân.

Ông Nguyễn Đức Chung cam kết xử lý dứt điểm kiến nghị của dân Đồng Tâm

Ông Nguyễn Đức Chung cam kết xử lý dứt điểm kiến nghị của dân Đồng Tâm

Chủ tịch HN hứa với dân sẽ thanh tra đất đai đúng tiến độ, đúng pháp luật; không truy cứu hình sự vụ việc bắt giữ người trái phép trong thời gian này.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung về Đồng Tâm đối thoại với bà con

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung về Đồng Tâm đối thoại với bà con

Như đã hứa, sáng nay Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về gặp gỡ người dân xã Đồng Tâm.

Dân Mỹ Đức hồ hởi nhận tin thanh tra lại khu sân bay Miếu Môn

Dân Mỹ Đức hồ hởi nhận tin thanh tra lại khu sân bay Miếu Môn

Thông tin Hà Nội ra quyết định thanh tra lại toàn bộ diện tích đất khu sân bay Miếu Môn được người dân hồ hởi đón nhận.

Người dân trao thả Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức

Người dân trao thả Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức

Sáng nay, người dân làng Đồng Tâm trao thả ông Đặng Văn Cảnh, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức.

Thu Hằng