- Trao đổi với báo chí bên lề QH chiều nay, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng cho rằng việc QH tham gia giám sát Formosa là tốt và cần.

Ông Trần Hồng Hà nói: "Tôi cho rằng, nếu có sự tham gia của QH thì càng tốt, càng cần. Chính phủ chắc chắn sẽ rất hoan nghênh nếu có giám sát QH.

Bởi giám sát của QH là trực tiếp. Hiện nay chúng ta có Mặt trận tổ quốc, cơ quan nhà nước, nhưng QH giám sát tối cao, ở góc độ pháp luật, đối với các chủ trương lớn".

{keywords}
Bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà

Liên quan đến đề xuất của ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) về việc thành lập một UB lâm thời để điều tra các vấn đề liên quan đến sai phạm của Formosa dẫn đến sự cố môi trường nghiêm trọng ở các tỉnh miền Trung từ tháng 4 đến nay, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường nhận định QH thấy cần thì có thể xem xét.

Theo Bộ trưởng, hiện QH đang có các UB, tức các cơ quan chuyên môn, có thể thực hiện việc giám sát.

Trước đó, khi đưa ra đề nghị về UB lâm thời, ĐB Trương Trọng Nghĩa đã cắt nghĩa là để QH nhiệm kỳ này nỗ lực hơn, sâu sát hơn và kiên quyết hơn trong công tác giám sát, khắc phục hiện tượng cả nể vẫn còn có ở nhiệm kỳ trước.

Chung Hoàng