- Trả lời ĐBQH về tình trạng sốt đất tại 3 đặc khu tương lai, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói: Câu chuyện sốt đất là vấn đề tự nhiên nhưng nghiêm trọng là chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất nông nghiệp trái phép.

Là người thứ hai đăng đàn trong phiên chất vấn, chiều nay, Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời các ĐBQH về công tác quản lý đất đai.

{keywords}
ĐB Nguyễn Anh Trí (Hà Nội). Ảnh: Minh Đạt

ĐB Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cho rằng quản lý đất đai luôn là vấn đề khó, nhạy cảm. Thị trường đất đai tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, nếu tới đây được thông qua sẽ thành đặc khu, đang hết sức sôi động, diễn biến phức tạp.

“Bộ trưởng có biết chuyện đó không? Chính phủ, Bộ TN&MT, địa phương đã giải quyết thế nào, đã thực sự yên tâm chưa?”, ĐB Trí chất vấn.

Trải qua nhiều vòng trả lời các câu hỏi khác, chất vấn này vẫn chưa được Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời. ĐB Trí giơ bảng tranh luận, nhắc lại câu hỏi.

Đấy là quy luật

Trả lời, Bộ trưởng Trần Hồng Hà xin lỗi ĐB Nguyễn Anh Trí và cho rằng câu hỏi của ĐB hết sức hay và gộp chung với câu hỏi của 1 ĐB khác cũng quan tâm đến vấn đề này.

{keywords}
Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà

Bộ trưởng nhìn nhận, đúng là tầm nhìn của chúng ta, khi đầu tư có những kỳ vọng tương lai phát triển, đặc biệt là khi có đầu tư hạ tầng thì đương nhiên dư luận đổ xô vào đấy làm thị trường đất đai và các thị trường khác thay đổi.

“Đấy là quy luật và chúng ta cũng biết quy hoạch trước, nhưng trên thực tế chúng ta chưa làm sao để phòng ngừa, đưa ra những biện pháp chuẩn thay bằng các chỉ thị hành chính”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà thừa nhận.

Ông dẫn chứng câu chuyện sốt đất từ dự án sân bay Long thành cách đây 5 năm, tỉnh Đồng Nai ban hành chỉ thị để dừng việc giao dịch nhưng thực tế người dân vẫn bằng nhiều cách giao dịch ngầm.

Với 3 đặc khu, ông nhận định, việc đưa ra những nội dung trong chỉ thị (tạm dừng các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất) là đúng đắn. Tuy nhiên, hình thức ra chỉ thị không phù hợp với pháp luật hiện nay.

“Nếu muốn làm khả thi thì phải quy định rõ các biện pháp, yêu cầu, có cơ chế, quy chế đặc biệt. Rộng hơn, chúng ta cần tính toán, dự báo trước được những việc ĐB nêu”, Bộ trưởng TN&MT giãi bày.

Ông khẳng định: “Câu chuyện sốt đất là vấn đề tự nhiên nhưng chủ yếu vấn đề nghiêm trọng là chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất nông nghiệp trái phép”.

Theo ông, cơ quan quản lý cần có sự nhạy cảm trong kiểm soát vấn đề. “Đặc biệt phải thông báo những giao dịch trái pháp luật khi quy hoạch, đầu tư, đền bù thì chúng ta áp dụng biện pháp như thế nào, đảm bảo công bằng để nhà đầu cơ không có đất vào đây”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh và cho rằng, khâu kiểm tra, thanh tra là rất cần thiết. 

              Lo nguy cơ nhiễm phóng xạ từ 3 nhà máy điện hạt nhân TQ


Quan tâm đến vấn đề môi trường, ĐB Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long) đề cập việc TQ xây dựng 3 nhà máy điện hạt nhân khá gần biên giới với Việt Nam, từ 50-200km. Ông đặt câu hỏi, giả sử các nhà máy này có vấn đề trong hoạt động thì nguy cơ ô nhiễm phóng xạ với Việt Nam rất lớn, Bộ TN&MT có giải pháp gì ứng phó?

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời: “Vấn đề liên quan các nhà máy điện hạt nhân của TQ gần biên giới Việt Nam chúng tôi biết rất rõ".

Chính phủ giao Bộ KH&CN, cơ quan quản lý hạt nhân xây dựng các trạm luôn theo dõi chính xác hoạt động của các nhà máy này. Bộ KH&CN cũng đã làm việc với cơ quan hạt nhân quốc tế để có các đoàn thanh tra, kiểm soát an toàn tại khu vực này.

TP Hà Nội vừa qua cũng đưa vấn đề này vào dự báo để lên kịch bản phòng tránh ô nhiễm hạt nhân.
"Vấn đề nhà máy điện hạt nhân không chỉ là mối quan tâm của chúng ta mà cộng đồng thế giới, Tổ chức về hạt nhân thế giới cũng có trách nhiệm giám sát và nếu làm tốt thì không ngại.

Nhiều nước như Đức, Pháp cũng xây nhà máy điện hạt nhân tại biên giới, nhưng với công nghệ hiện đại và sự phối hợp chặt chẽ với quốc tế để giám sát, kiểm soát thì hoàn toàn có thể yên tâm", Bộ trưởng trấn an.

 

Đặc khu cho thuê đất 99 năm: Thủ tướng nhận được nhiều thư, tin nhắn

Đặc khu cho thuê đất 99 năm: Thủ tướng nhận được nhiều thư, tin nhắn

Nói về việc đặc khu cho thuê đất 99 năm, Thủ tướng cho biết ông cùng Chính phủ, UB Thường vụ QH lắng nghe dư luận, báo cáo QH quyết định.

Phó Chủ tịch QH: Dọn chỗ đón 'phượng hoàng' vào đặc khu

Phó Chủ tịch QH: Dọn chỗ đón 'phượng hoàng' vào đặc khu

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nhấn mạnh, làm đặc khu là theo đúng nguyên lý: “Dọn chỗ để thu hút 'phượng hoàng' đến làm tổ".

Đặc khu: Bộ trưởng đề nghị giữ nguyên thời gian cho thuê đất 99 năm

Đặc khu: Bộ trưởng đề nghị giữ nguyên thời gian cho thuê đất 99 năm

Sáng nay, QH thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (đặc khu).

Xây đặc khu: Không cẩn thận cò đất làm mất cán bộ

Xây đặc khu: Không cẩn thận cò đất làm mất cán bộ

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng cảnh báo tình trạng cán bộ làm thêm “nghề” cò đất tại các đặc khu tương lai, không cẩn thận sẽ mất cán bộ.

Xây đặc khu: Casino 44.000 tỷ, thuê đất 99 năm có quá dễ dãi?

Xây đặc khu: Casino 44.000 tỷ, thuê đất 99 năm có quá dễ dãi?

ĐB băn khoăn về việc nhà đầu tư chiến lược đầu tư 44.000 tỷ đồng vào casino sẽ được cấp đất tới 99 năm liệu có quá dễ dãi?

Thu Hằng