- Về đề xuất điều chỉnh giờ công chức đi làm muộn từ 8h30 - 17h và nghỉ trưa trong 1h thay vì 1h30 - 2h, Bộ trưởng LĐ-TB-XH cho biết phải đánh giá cụ thể.

Liên quan đến đề xuất thay đổi giờ làm việc hành chính đi làm muộn, nghỉ trưa ít của ĐB Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định), trả lời VietNamNet bên hành lang QH chiều nay, Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung nói, vấn đề này phải đánh giá xem tác động cụ thể như thế nào.

{keywords}
Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung. Ảnh: Phạm Hải

Theo ông, phải phân tích rõ vì đối tượng lao động khối hành chính khác, người lao động trực tiếp lại khác.“Ví dụ tác động về mặt xã hội, giao thông, hiệu quả công việc thế nào. Giờ làm việc và giờ nghỉ trưa thì phải xem xét cụ thể”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

“Cũng là lao động đấy nhưng thời điểm lao động khác nhau. Ví dụ khối sản xuất thuỷ sản mà kéo dài thời gian làm việc quá thì không cho phép”, ông dẫn chứng.

Nếu sửa đổi luật Lao động thì cũng phải sửa theo hướng quy định khung, còn cụ thể những trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định.

“Còn giờ lao động trọng ngày phải đánh giá cụ thể chứ không tự nhiên chúng ta nghĩ ra nên thay đổi thế này, thế kia. Phải nghiên cứu bài bản, khoa học và đánh giá tác động cả về kinh tế - xã hội và năng suất lao động”, ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng cho biết, sắp tới, Bộ sẽ khảo sát một số đề án lớn trong đó có vấn đề làm thêm giờ, điều chỉnh giờ giấc, lương cơ bản…

Trong phiên thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội hôm qua, ĐB Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) băn khoăn về khung giờ làm việc hiện nay từ 7h30-17h, thời gian nghỉ trưa từ 1,5 đến 2 tiếng đã tối ưu chưa.

Ông đề xuất Chính phủ nghiên cứu, đánh giá tính hiệu quả việc thay đổi khung giờ làm việc đối với khối hành chính dịch vụ công và khối giáo dục công lập ở các đô thị, từ 8h30 đến 17h, thời gian nghỉ trưa kéo dài 1 giờ. Riêng khối sản xuất, DN ngoài nhà nước sẽ tự quyết định giờ làm cho phù hợp với điều kiện kinh doanh của từng đơn vị.

Đề xuất công chức đi làm muộn, nghỉ trưa ít

Đề xuất công chức đi làm muộn, nghỉ trưa ít

ĐB Nguyễn Văn Cảnh đề nghị điều chỉnh khung giờ làm việc hành chính từ 8h30 - 17h và chỉ nghỉ trưa 1h.

Ở nước ngoài, bộ trưởng đi làm bằng đường sắt

Ở nước ngoài, bộ trưởng đi làm bằng đường sắt

Chủ tịch VCCI nêu thực tiễn các nước rất thích đường sắt, quan chức cấp cao cũng đi đường sắt, bộ trưởng đi làm, đi họp bằng đường sắt.

Cần Thơ 'cấm' công chức mặc quần jean, áo thun đi làm

Cần Thơ 'cấm' công chức mặc quần jean, áo thun đi làm

TP Cần Thơ vừa ban hành bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức…trong đó công chức không được mặc quần jean, áo thun đi làm.

TP.HCM đề xuất cấm công chức mặc quần jean, áo thun khi làm việc

TP.HCM đề xuất cấm công chức mặc quần jean, áo thun khi làm việc

Sở Nội vụ TP.HCM vừa trình dự thảo về bộ qui tắc ứng xử công chức trong đó có đề xuất cấm công chức mặc quần jean, áo thun...đến công sở làm việc.

Sau trang phục, Cần Thơ chấn chỉnh công chức sử dụng mạng xã hội

Sau trang phục, Cần Thơ chấn chỉnh công chức sử dụng mạng xã hội

Sau khi "cấm" công chức không được mặc quần jean, áo thun đi làm. Cần Thơ lại yêu cầu chấn chỉnh việc sử dụng mạng xã hội trong cán bộ.

Thu Hằng