- Do là cơ quan bị giám sát, Bộ Nội vụ sẽ không có đại diện trong đoàn giám sát chuyên đề của QH về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Trước khi biểu quyết thông qua nghị quyết về thành lập các đoàn giám sát chuyên đề hôm nay, QH đã nghe giải trình một số ý kiến.

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết có ĐB đề nghị bổ sung đại diện của Bộ Nội vụ vào thành phần đoàn giám sát chuyên đề về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2021.

{keywords}
Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Vân Anh

Nhưng theo quy định của pháp luật, Bộ Nội vụ chính là một trong những cơ quan chịu sự giám sát, do đó không thể được mời tham gia đoàn giám sát này.

Trong khi đó, UB Thường vụ QH đồng ý với ý kiến đề nghị bổ sung đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức TƯ vào thành phần đoàn giám sát về cải cách hành chính.

Sau khi thống nhất, đoàn giám sát chuyên đề của QH về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2021 sẽ do Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu làm trưởng đoàn, Chủ nhiệm UB Pháp luật QH Nguyễn Khắc Định làm phó đoàn thường trực.

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc và Trưởng Ban Công tác ĐB Trần Văn Túy làm phó đoàn.

Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2021 thì do Phó chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển làm trưởng đoàn, Chủ nhiệm UB Khoa học, công nghệ và môi trường QH Phan Xuân Dũng làm phó đoàn thường trực.

Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh và Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải làm phó đoàn.

Chung Hoàng