- Khoảng 7h sáng nay, trong lúc san lấp hệ thống đường dẫn công trình điện gió tại thôn Coóc, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị, một công nhân đã phát hiện quả bom nặng gần 300kg, dài 1,7m, đường kính 23cm chưa phát nổ nằm sâu dưới mặt đất hơn 2m.

Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị (thuộc Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khoanh vùng, cách ly người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

{keywords}

Quả bom nặng 300kg được đưa lên mặt đất an toàn chờ hủy 

Sau hơn 1 giờ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, quả bom nằm sâu dưới lòng đất hơn 2m, nặng 266kg, dài 1,7m đã được đưa lên mặt đất thành công. 

Theo thông tin ban đầu, đây là loại bom MK 82 500 LBS, do quân đội Mỹ thả xuống trong chiến tranh Việt Nam .

Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh đang đưa quả bom “khủng” này đến nơi tập kết an toàn để hủy nổ.

Th.Đàm