- Tính đến 19h, mưa lũ đã làm 3 người chết, 2 người mất tích, 9 người bị thương. Hàng ngàn ngôi nhà bị ngập và tốc mái, nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Nước lũ đã gây ngập và chia cắt một đoạn tuyến dài hơn 3 km từ Km 909+100 - Km 912+500 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đoạn qua xã Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình. Hiện toàn bộ các phương tiện đều không thể lưu thông được.

{keywords}

{keywords}

Phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới. Ảnh Đình Phong

 

{keywords}
TP Đồng Hới ngập chìm trong biển nước (Ảnh FB người Quảng Bình)

Khoảng 21h, QL15 nối huyện miền núi Hương Khê với TP. Hà Tĩnh đã bị chia cắt đoạn qua xã Hà Linh.

Sáng 15/10, tại Quảng Bình, các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch vẫn chìm trong biển nước.

{keywords}

{keywords}

Nhiều nơi vẫn bị chia cắt, cô lập ở Quảng Bình

Mực nước ở các sông vẫn đang dao động ở mức đỉnh và chưa có dấu hiệu xuống.

Ông Võ Xuân Trường, Chủ tịch xã Đức Hóa, Tuyên Hóa cho biết: “Trận lũ năm nay chỉ thấp hơn đỉnh lũ lịch sử khoảng 60cm, cả xã bị ngập 730 hộ, nơi ngập cao nhất khoảng 4m ở thôn 2 Đức Phú với 48 hộ dân. Những thôn còn lại bị ngập từ 1,5 đến 3m”.

{keywords}
Xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa. Ảnh: Hải Sâm

Mưa nhiều ngày liên tiếp ở Quảng Bình khiến mực nước sông dâng cao nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn.

XEM CLIP:

{keywords}

{keywords}

{keywords}
ĐH Quảng Bình

Ông Đào Văn Minh, Cục Phó cục QLĐB II (Tổng cục đường bộ Việt Nam) cho hay, từ 17h chiều qua, nước lũ đã gây ngập và chia cắt một đoạn tuyến dài 3km, từ km 909 – km 912 đường HCM nhánh Đông, đoạn qua xã Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình. Hiện toàn bộ phương tiện không thể lưu thông được.

Nhiều đoạn đường sắt cũng xảy ra hiện tượng ngập, đoàn tàu không thể lưu thông.

{keywords}

Nhiều đoạn đường ngập sâu ở Quảng Bình đến 3m.

{keywords}
{keywords}

Mực nước các sông dâng cao, nhất là sông Gianh. 

Các xã Thạch Hóa, Đức Hóa (Tuyên Hóa) xã Tân Hóa ở Minh Hóa. TP Đồng Hới nhiều nơi ngập trên 1m xe cộ chết máy nhiều.

{keywords}

{keywords}
Ảnh: Thiện Lương
{keywords}
Ảnh: Thanh Cương
{keywords}
Ảnh: Thanh Cương

{keywords}
TP Đồng Hới
{keywords}

Do ảnh hưởng của mưa lớn khiến lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đang lên nhanh.

{keywords}

Người dân tất bật di dời tài sản để đi trú ẩn tại xã Triệu Nguyên

Trưa về chiều 14/10, lũ trên các sông suối tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh bắt đầu lên. Trong đợt lũ này mực nước trên các sông tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và sông La (Hà Tĩnh) phổ biến lên mức BĐ1-BĐ2; riêng sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) và các sông tại Quảng Bình có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3. 

15h30 chiều nay, cơn mưa lớn liên tục trong nhiều giờ tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình) khiến nước lên nhanh gây ngập lụt cục bộ tại các tuyến đường.

{keywords}

{keywords}

Đến 16h, tại đường Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, TP.Đồng Hới nhiều xe máy bị hư hỏng, bì bõm lội trên phố. Cùng thời gian này, học sinh tan trường gây ách tắc giao thông cục bộ.

{keywords}

Chỉ trong thời gian ngắn đường đã biến thành sông

{keywords}

{keywords}

Phụ huynh đón học sinh trên đường từ trường về bì bõm lội nước

{keywords}
Nhiều xe bị chết máy

Hiện mưa vẫn rất to, mực nước vẫn dâng lên.

Tính đến 19h, mưa lũ đã làm 3 người chết, 2 người mất tích, 9 người bị thương. Hàng ngàn ngôi nhà bị ngập và tốc mái, nhiều tuyến đường bị chia cắt.

3 người chết, gồm Lê Văn Thân (SN 1968), thôn 7, xã Lý Trạch, Bố Trạch bị sét đánh. Một người chưa rõ danh tính (70 tuổi), xã Quảng Long, thị xã Ba Đồn bị chết do khi sửa mái nhà và Nguyễn Thị Lài, ở thôn Trúc ly, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh.

Hai người mất tích là Thái Xuân Năng (62 tuổi), ở thôn 3 Yên Thọ, xã Tân Hóa và một thanh niên chưa rõ tên tuổi bị nước cuốn trôi tại ngầm Cà Ai xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.

{keywords}

{keywords}
Nhiều ngôi nhà bị ngập

Bị thương 9 người do lũ và lốc xoáy, nặng nhất là Nguyễn Phương Thảo (SN 1969), thôn 1, xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Nước đầu nguồn dâng cao làm ngập 230 nhà tại xã Cao Quảng và xã Mai Hoá (Tuyên Hóa), 45 nhà ở xã Thượng Hóa (Minh Hóa), nơi ngập sâu nhất khoảng 2,5m.

Huyện Quảng Trạch bị ngập 22 nhà ở xã Phù Hóa, xã Quảng Sơn. Thị xã Ba Đồn có 600 ngôi nhà bị ngập từ 0.8-2 m, 100 nhà tại thôn Biểu Lệ và xã Quảng Minh bị cô lập hoàn toàn.

Nhiều gia súc của người dân bị cuốn trôi, hoa màu bị ngập úng, nhiều đoạn bị sụt lún, tắc đường như Quốc lộ 12A, km 137+800, km 123+730…

Các bản làng như Rục (Minh Hóa), Cờ Đỏ, Chăm Pu, Aki, Cà Ròng… ở Thượng Trạch (Bố Trạch) bị chia cắt hoàn toàn.

Lốc xoáy làm 26 nhà bị tốc mái tại huyện Lệ Thủy, 4 phòng của trường mầm non Võ Ninh (Quảng Ninh) và 30 nhà ở xã Vạn Trạch (Bố Trạch).

{keywords}
Nhiều đoạn đường bị chia cắt

“Mưa lớn làm nước lũ dâng cao khiến 11/18 bản làng như Cờ Đỏ, Chăm Pu, Aki, Cà Ròng… ở xã Thượng Trạch bị chia cắt hoàn toàn, đường 20 cũng bị sạt lở gây cô lập. Hiện nay chúng tôi vẫn không biết tình hình cô lập vì nước lũ dâng cao, không có sóng điện thoại để liên lạc”, anh Nguyễn Trường Chinh, Phó chủ tịch xã cho biết.

Huế: Hai người chết và mất tích do áp thấp nhiệt đới

Chiều 14/10, ông Phan Thanh Hùng, Chánh VP Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh TT-Huế cho biết, từ 23h ngày 13/10 đến 3h sáng hôm sau, áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền gây gió mạnh, có lúc giật cấp 9, 10.

Tại thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 200-300mm.

Đến đầu giờ chiều nay đã ghi nhận một người đàn ông tử vong ở xã Phú Hải do trèo mái nhà chằng chống nhà cửa bị gió quật ngã và chị  Phạm Thị L. (34 tuổi, trú xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) mất tích do thuyền bị đứt dây neo trôi dạt.

Tại TP Huế, nhiều cây xanh cũng bị gió lốc quật gãy cành, đổ gốc…

Quang Thành - Khánh Huyền

Hải Sâm - Thiện Lương - Phạm Long - Thanh Cương - Văn Bình - Đình Phong
Clip: Nguyễn Hải Nam