- Đại tướng Ngô Xuân Lịch gửi thư chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Đoàn 338 (Quân khu 1) nhân dịp đơn vị kỷ niệm 60 năm thành lập.

Sáng nay, Đoàn 338 đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn; lãnh đạo Quân khu 1; lãnh đạo các cấp chính quyền của tỉnh Lạng Sơn cùng tham dự.
{keywords}
Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn tham dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Đoàn 338
Trong thư, Đại tướng Ngô Xuân Lịch viết: "Thay mặt Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng, tôi thân ái gửi tới toàn bộ cán bộ, chiến sỹ quân nhân chuyên nghiệp, trí thức trẻ tình nguyện, gia đình các anh hùng liệt sỹ, các đồng chí thương bệnh binh đã và đang công tác tại Đoàn 338 lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1; được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội; các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, trí thức trẻ tình nguyện Đoàn 338 đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân VN; luôn đoàn kết, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc; quản lý huấn luyện lực lượng dự bị động viên của các địa phương trên địa bàn; tích cực lao động sản xuất kết hợp kinh tế với Quốc phòng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh góp phần vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc".
{keywords}

Đại tá Hà Tiến Lưu, Chính ủy Đoàn 338 đọc thư chúc mừng của Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch

Đoàn 338 tiền thân là Sư đoàn 338 được thành lập ngày 11/12/1956, là Sư đoàn bộ binh cơ động của Bộ Quốc phòng, tiền thân là các đơn vị ra đời và chiến đấu trên chiến trường Nam Bộ trong kháng chiến chống Pháp tập kết ra Bắc.

{keywords}

Trung tướng Nguyễn Sỹ Thăng, Chính ủy Quân khu 1 trao bằng khen và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba của Chủ tịch nước cho Đoàn 338

Cuối năm 1978, khi chiến tranh Biên giới sắp nổ ra, Sư đoàn được xây dựng thành sư đoàn bộ binh chiến đấu và điều về Quân khu 1, đảm nhiệm phòng thủ trên hướng biên giới Đình Lập - Quảng Ninh (nay thuộc tỉnh Lạng Sơn).

{keywords}

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tham dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Đoàn 338

Từ năm 1999, Bộ Quốc phòng ra quyết định chuyển Sư đoàn 338 thành Đoàn 338 xây dựng Khu kinh tế - Quốc phòng Mẫu Sơn tỉnh Lạng Sơn; tham gia cùng chính quyền địa phương xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.

{keywords}

Bộ trưởng TT&TT, Đại úy Trương Minh Tuấn đã có thời gian công tác, chiến đấu tại Sư đoàn 338, thuộc Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 462.

Ngày 10/12, ông Trương Minh Tuấn đã đi thăm, làm việc và tặng quà cán bộ chiến sỹ các đơn vị: Đoàn 338, Nông lâm trường 461, Đồn biên phòng Chi Lăng. Bộ trưởng cũng tới thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, thầy trò trường Dân tộc bán trú xã Bính Xá, huyện Đình Lập.

Ông cũng đi thăm lại chiến trường xưa tại bản Chắt (xã Bính Xá) sau 32 năm xa cách.

Kiên Trung