Bộ đội biên phòng Quảng Trị buộc chủ tàu cá của Trung Quốc cùng các thuyền viên ký vào biên bản vi phạm, buộc điểm chỉ vào tọa độ vi phạm trên hải đồ.

Sáng nay, Đồn biên phòng Cồn Cỏ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã ngăn chặn và xua đuổi tàu cá 13177 Trung Quốc vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam.

Vào lúc 7h sáng, ngư dân tỉnh Quảng Trị đánh bắt trên biển phát hiện tàu cá Trung Quốc đánh bắt hải sản trái phép gần khu vực đảo Cồn Cỏ. Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã kịp thời xác minh nguồn tin là đúng sự thật.

Ngay sau đó, đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng do Trung tá Nguyễn Dũng, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ làm đội trưởng và huy động tàu xuất kích ra vị trí tàu cá Trung Quốc đang hoạt động, nhanh chóng triển khai đội hình ngăn chặn.

Đến 8h30 sáng, tàu Biên phòng Quảng Trị đã tiếp cận được tàu cá Trung Quốc cách đảo Cồn Cỏ khoảng 3 lý về phía Tây Bắc. Trên tàu có 5 thuyền viên người Trung Quốc làm nghề câu vàng.

Lực lượng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã buộc chủ tàu cá 13177 của Trung Quốc cùng các thuyền viên ký vào biên bản vi phạm, buộc điểm chỉ vào tọa độ vi phạm trên hải đồ, cảnh cáo và phóng thích, xua đuổi tàu cá này ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Theo VOV