Chiều 1/5, thông tin từ Huyện ủy huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) cho hay, huyện vừa có phê bình, kiểm điểm đối với bà Cụt Thị Nguyệt, Phó chủ tịch UBND huyện này vì nhiều lần uống rượu say.

Được biết, trước đó, bà Cụt Thị Nguyệt đã nhiều lần uống rượu say quá đà trong các cuộc liên hoan, hội họp và tiếp khách đã bị tổ chức Đảng một số cơ sở và người dân địa phương phản ảnh.

Đáng chú ý, hồi tháng 6-2011, khi cơn lũ quét kinh hoàng đi qua khiến nhiều nhà dân huyện Kỳ Sơn bị cuốn phăng, lãnh đạo và bà con nhân dân huyện Kỳ Sơn đang lo lắng tập trung khắc phục hậu quả thì vị phó chủ tịch này lại đi tiếp khách bằng rượu ở nhà hàng và hát karaoke...

Tại cuộc rượu đó, bà Nguyệt bị “say xỉn”.

(Theo Tiền phong)