- Nhiều đoàn khách có mặt ở động Hương Tích từ 1h sáng 13/2 (mồng 6 âm lịch) để dâng lễ và kịp dự khai hội chùa Hương vào 9g sáng cùng ngày. Cáp treo quá tải trầm trọng, khách phải chờ 3 tiếng vẫn chưa tới lượt.

{keywords}
Nửa đêm 12/2, rạng sáng 13/2, người dân đã đổ về kín đặc khu vực dẫn vào chùa Hương (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội)

{keywords}
Các quầy bán hàng mở bán xuyên đêm phục vụ du khách

{keywords}
Nửa đêm động Hương Tích đã chật cứng người vào lễ
{keywords}

{keywords}
Càng về sáng, dòng người đổ về càng đông

{keywords}
Người dân chuẩn bị nhiều đồ lễ khi vào động Hương Tích

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Hứng nước từ các mỏm thạch nhũ trong động

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Sáng sớm, nhiều người dân vào lễ chùa tỏ ra khá mệt mỏi vì chen lấn, đông đúc

{keywords}
Biển người đổ về chùa Hương mỗi lúc một đông.

{keywords}

Khu vực cáp treo chật cứng

{keywords}

Người dân chờ hơn 3 tiếng vẫn chưa đi được cáp treo

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Cáp treo có 45 cabin, mỗi cabin 6 người, chạy hết công suất thì một tiếng cũng chỉ chở được 2.700 người. Mà ước tính có tới 3 vạn người cùng có nhu cầu sử dụng cáp treo. Rất mong mọi người thông cảm", ông Nguyễn Chí Thanh, Trưởng Ban quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) cho hay.

Phạm Hải - Nhị Tiến