- Một vụ nổ lớn ở Bắc Ninh sáng sớm nay khiến 2 cháu bé thiệt mạng, nhiều người bị thương, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng.

XEM CLIP Camera giám sát của nhà dân ghi lại cảnh nổ:

Khoảng 4h30 sáng nay, người dân tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn khi đang say giấc.

{keywords}
{keywords}
{keywords}
Ảnh: Kiên Trung

Nhiều người vội vã chạy ra ngoài thì phát hiện nhiều người bị thương đang la hét, nhiều nhà bị tốc mái và hư hỏng.

{keywords}
Người dân sợ hãi bỏ ra ngoài đường
{keywords}
Ảnh: Nhị Tiến

Ngay sau đó, người dân đã đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu và báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, công an huyện Yên Phong và các cơ quan chức năng đã tới hiện trường.

XEM CLIP: Đào bới cứu người bị vùi lấp: 

{keywords}
Tại hiện trường xuất hiện đầu đạn. Ảnh: VTV 24

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh, đã có 2 cháu bé tử vong, nhiều người khác bị thương.

“Chúng tôi đang cử người xuống xác minh xem có bao nhiêu người bị thương, bởi lẽ ngay sau khi xảy ra vụ nổ, người nhà và người dân đã đưa các nạn nhân đi các bệnh viện”.

{keywords}
Công an phong toả hiện trường. Ảnh: Đoàn Bổng
{keywords}
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Đoàn Bổng

Ông Mẫn Văn Truyền, Phó chủ tịch xã Văn Môn cho hay, vụ nổ khiến nhiều nhà xung quanh bị đổ sập. Có người bị thương đã được đưa đi cấp cứu từ sáng sớm. Rất nhiều nhà dân xung quanh bị ảnh hưởng do vụ nổ lớn, phạm vi ảnh hưởng lên tới 5km.

Theo ông, nơi phát nổ là một kho chứa hàng, không có người ở. Chủ hộ là ông Nguyễn Văn Tiến, xóm Chợ Bóp, làm nghề buôn phế liệu lâu năm.

{keywords}
Nhiều ngồi nhà bị sập hoàn toàn sau vụ nổ
{keywords}
{keywords}
Ngành chức năng tích cực khám nghiệm hiện trường tìm nguyên nhân vụ nổ

XEM đầy đủ: Hiện trường vụ nổ 2 cháu bé thiệt mạng ở Bắc Ninh

Tại BV đa khoa huyện Yên Phong, rạng sáng nay tiếp nhận 6 nạn nhân.

Trong đó bé Nguyễn Tiến Nam (2 tuổi) và Đặng Thuỳ Trang (5 tuổi) tử vong trước khi đến viện, hiện gia đình đã đưa thi thể 2 cháu về nhà.

3 bệnh nhân nặng được chuyển lên BV Việt Đức trong sáng nay: Đặng Thị Thắm (23 tuổi) bị đa chấn thương, vỡ xương chậu, theo dõi vỡ bàng quang; Nguyễn Thị Hằng (49 tuổi), đa chất thương; Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi), đa chấn thương, dị vật ở gót chân phải. 

Trường hợp còn lại Đặng Đình Tiến (32 tuổi, bố cháu Trang) bị đa chấn thương nhưng đã xin ra viện.

{keywords}
Đạn rơi vãi khắp làng sau vụ nổ
{keywords}
Ngành chức năng và người dân thu gom được hàng chục cân đạn

Xem đầy đủ: Nổ lớn ở Bắc Ninh: Đạn bay khắp làng, tường nhà lỗ chỗ

Tạm giữ chủ kho phế liệu

Trưa cùng ngày, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cho biết, chủ kho phế liệu vụ nổ sáng nay tại huyện Yên Phong đang bị tạm giữ phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Yên Phong kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân. Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức cứu chữa cho các nạn nhân.

XEM đầy đủ: Nổ lớn ở Bắc Ninh: Tạm giữ chủ kho phế liệu

Trong một diễn biến khác, vẫn còn ít nhất 1 kho hàng phế liệu nữa của ông Nguyễn Văn Tiến ở làng Quan Độ. 

{keywords}
{keywords}
Khoảng 14h chiều nay, Công an huyện Yên Phong kiểm tra kho hàng của ông Tiến tại xóm Phố, thôn Quan Độ

Xem tại đây: Nổ ở Bắc Ninh: Phát hoảng khi còn kho phế liệu 'lạ' trong làng

Trong quá trình thu dọn đạn rơi sau vụ nổ, một người đàn ông làm công nhân xây dựng đã bị nổ nát bàn tay vào khoảng 14h30 chiều nay.

Tối nay, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, ở thôn Quan Độ, hiện đang cư trú tại Phố Mới, Đình Bảng, TX Từ Sơn), chủ cơ sở phế liệu để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Nổ lớn tại kho quân khí Công an tỉnh Hà Giang

Nổ lớn tại kho quân khí Công an tỉnh Hà Giang

Khoảng 11h30 trưa nay, một vụ nổ lớn khiến nhiều người sống tại TP. Hà Giang (tỉnh Hà Giang) hốt hoảng, nhiều nhà bị vỡ ngói, vỡ kính.

Gia cảnh bi kịch hai mẹ con tử nạn vụ nổ Văn Phú

Gia cảnh bi kịch hai mẹ con tử nạn vụ nổ Văn Phú

Tang lễ chị Đào Thị Soản (SN 1985) và con gái Đào Thị Tú Quỳnh (6 tuổi) - nạn nhân vụ nổ ở khu đô thị Văn Phú, Hà Nội - đã diễn ra sáng nay.

Người phụ nữ trong xe tải vụ nổ Văn Phú vẫn hôn mê sâu

Người phụ nữ trong xe tải vụ nổ Văn Phú vẫn hôn mê sâu

Chị Nguyễn Thị Lệ - nạn nhân ngồi trong xe tải vụ nổ Văn Phú hiện vẫn hôn mê sau hơn một tháng điều trị. Cháu bé chưa đầy một tuổi phải sống cảnh xa mẹ…

Nạn nhân thứ 5 vụ nổ Văn Phú tử vong

Nạn nhân thứ 5 vụ nổ Văn Phú tử vong

Sau 4 ngày điều trị, nạn nhân thứ 5 của vụ nổ Văn Phú đã tử vong tại Bệnh viện Quân y 103.

Giây phút thoát chết kỳ diệu trong vụ nổ Văn Phú

Giây phút thoát chết kỳ diệu trong vụ nổ Văn Phú

2 vợ chồng anh Thế vừa đi qua vụ nổ chừng 200m thì nghe tiếng nổ rung trời. Đất đá, mảnh vụn bắn tung tóe khắp nơi.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị đe dọa

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị đe dọa

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra các cá nhân đe dọa cán bộ tỉnh.

Đoàn Bổng - Nhị Tiến - Kiên Trung - Trần Thường - Thúy Hạnh