- UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa ra quyết định yêu cầu gia đình ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó giám đốc Sở GTVT dỡ bỏ phần xây dựng trái phép tại ngôi nhà số 8, Lý Nam Đế.

Theo quyết định do ông Nguyễn Quốc Hoa - Phó chủ tịch quận Hoàn Kiếm, việc xây dựng nhà của ông Nguyễn Hoàng Linh là sai so với giấy phép xây dựng.

{keywords}

Tòa nhà xây dựng trái phép của ông Nguyễn Hoàng Linh - PGĐ Sở GTVT Hà Nội

UBND quận yêu cầu ông Linh dỡ bỏ phần công trình xây dựng trái phép. Cụ thể, phải phá dỡ 3 tầng 8, 9, 10,  diện tích mỗi tầng 140m2, phá dỡ tum thang với diện tích 21,4m2…

Quận Hoàn Kiếm yêu cầu phải phá dỡ công trình trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định. Ngoài ra, gia đình ông Nguyễn Hoàng Linh phải nộp phạt 15 triệu đồng.

 {keywords}

Theo quyết định của UBND quận Hoàn Kiếm, nhà xây trái phép phải phá dỡ 3 tầng

Theo cán bộ Phòng Quản lý đô thị quận Hoàn Kiếm, nếu sau 10 ngày nhận được quyết định xử phạt, gia đình ông Linh không tháo dỡ thì quận sẽ ra quyết định cưỡng chế.

Được biết, liên quan đến vấn đề này, trước đó, phường Hàng Mã cũng như Đội Thanh tra xây dựng Hoàn Kiếm đã nhiều lần lập biên bản vi phạm và yêu cầu gia đình ông Nguyễn Hoàng Linh tháo dỡ công trình vi phạm.

Riêng  Đội Thanh tra xây dựng, từ ngày 10/3/2015 đến nay, ít nhất đã lập 12 biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm.

Hoàng Sang