Trung tướng Nguyễn Thới Bưng (Út Thới), nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, do tuổi cao, sức yếu, đã từ trần ngày 22/1 tại gia đình ở quận 10, TP.HCM, hưởng thọ 88 tuổi.

Theo thông cáo của Ban chấp hành TƯ Đảng, Quốc hội, Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng và gia đình, Trung tướng Nguyễn Thới Bưng (Út Thới), bí danh Hồng Tâm, sinh năm 1927, quê quán xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, ủy viên Ban chấp hành TƯ khóa 6, 7, đại biểu Quốc hội khóa 8, do tuổi cao, sức yếu, đã từ trần hồi 5h30 ngày 22/1 tại gia đình.

Linh cữu quàn tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM.

{keywords}
Trung tướng Nguyễn Thới Bưng (Út Thới). Ảnh: cpv.org.vn

Lễ viếng được tổ chức từ 7h ngày 23/1, lễ truy điệu hồi 6h30 ngày 25/1, an táng tại nghĩa trang ấp Bầu Mây, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Trung tướng Nguyễn Thới Bưng nguyên là Tư lệnh Quân khu 9, Tư lệnh Quân khu 7, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Với trên 50 năm tham gia hoạt động cách mạng, Trung tướng đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Ban chấp hành TƯ, Quốc hội, Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức lễ tang Trung tướng Nguyễn Thới Bưng với nghi thức lễ tang cấp cao.

Theo TTXVN