Được trưng bày triển lãm trong khuôn viên UBND TP Cần Thơ, những hòn đá quý dành cho giới "đại gia" được chủ nhân treo giá đến bạc triệu.

Với nhiều chất liệu đá như chalcedony, mã não ngọc đỏ, thạch anh hồng, mã não…cùng với những hình tượng cá heo, thanh ngư, xuôi buồm, kỳ lân, thanh long, hành tinh đỏ, nụ hôn đá…những hòn đá quý này đã thu hút người dân đến chiêm ngưỡng.

Những hòn đá quý này được chủ nhân để bảng giá đến bạc triệu. Đáng chú ý có hòn Thanh long, chất liệu đá chalcedony có giá đến 70 triệu đồng; hay hòn Nụ hôn đá, chất liệu mã não, nặng trên 21kg, có giá đến 30 triệu đồng…

Theo nhiều người cho biết, những loại đá quý này thường chỉ dành cho giới "đại gia", bởi tính sơ sơ, mỗi kg đá có giá cả triệu đồng trở lên. Giới nhà giàu có lòng say mê chơi đá mới có thể "kham nổi" giá trị của nó.

Hòn "Hành tinh đỏ", 4,7kg, 3.7 triệu đồng.

Hòn "Cá heo", 13kg, 4 triệu đồng.

Hòn "Thanh ngư", 9 triệu đồng.

Hòn "Cầu thạch anh hồng", 24,7kg, 10 triệu đồng.

Hòn "Xuôi buồm", 12kg, 24 triệu đồng.

Hòn "Kỳ lân", 25,5kg, 25 triệu đồng.

Hòn "Nụ hôn đá", 21,7kg, 30 triệu đồng.

Hòn "Suối nguồn tươi trẻ", 35 triệu đồng.

Hòn "Thanh long", 70 triệu đồng

(Theo Dân trí)