Tại Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Mỹ là một địa bàn vô cùng quan trọng về mặt đối ngoại.

Sáng ngày 9/7 theo giờ Washington (tức đêm 9/7 theo giờ Hà Nội), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ.     

{keywords}

Tổng bí thư đến thăm Đại sứ quán VN tại Mỹ

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán phát biểu chúc mừng những kết quả tốt đẹp của chuyến thăm lịch sử tới Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, mở ra hướng phát triển lâu dài cho quan hệ Việt Nam – Mỹ.

Tổng bí thư biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cũng như các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao phó, đặc biệt là đã chuẩn bị tốt mọi mặt cho chuyến thăm Mỹ lần này của Tổng bí thư.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói lên những cảm nhận tốt đẹp về sự đón tiếp trọng thị, thân thiện, hữu nghị mà chính quyền của Tổng thống Obama, chính giới và các tầng lớp xã hội và người dân Mỹ dành cho đoàn. Qua các cuộc tiếp xúc từ cấp cao nhất, đến các cuộc gặp gỡ các giới, các tầng lớp xã hội của Mỹ, hai bên đã tăng thêm sự hiểu biết, tạo nền tảng tin cậy lẫn nhau.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được sau 20 năm bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao, lãnh đạo hai nước đã đề ra những định hướng phát triển quan hệ trong tương lai.

Kết quả chuyến thăm là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, góp phần tăng cường vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

{keywords}

Tổng bí thư nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ

Tổng bí thư cũng đã thông báo một số nét về tình hình trong nước, về công tác chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tổng bí thư nêu rõ: Mỹ là địa bàn cực kỳ quan trọng. Vì vậy, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cần quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, vận dụng linh hoạt vào công việc hàng ngày; thực hiện tốt vai trò tham mưu và cầu nối để thúc đẩy, nâng cao hiệu quả các cơ chế và thực hiện thỏa thuận giữa hai nước.

Với tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai” , Đại sứ quán phải góp phần tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Mỹ, tạo thế chiến lược về ngoại giao với các nước lớn, các đối tác quan trọng. Trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán phải luôn tỉnh táo, bản lĩnh vững vàng.

Cũng trong sáng ngày 9/7, tại thủ đô Washington, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã chứng kiến lễ ký kết 4 Hiệp định tín dụng giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, tổng trị giá 507 triệu USD nhằm hỗ trợ ưu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, giảm nghèo và phát triển hệ thống xe buýt nhanh.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình và ông Axel Van Trotsenburg, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới đã ký kết 4 Hiệp định này với nguồn vốn vay ưu đãi (IDA) của Ngân hàng Thế giới (WB).

Các khoản tín dụng được ký kết dành cho: Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (238 triệu USD); bổ sung vốn cho Dự án Tăng cường Năng lực cạnh tranh ngành chăn nuôi và An toàn thực phẩm (45 triệu USD); bổ sung vốn cho Dự án Giảm nghèo khu vực miền núi phía bắc giai đoạn 2 (100 triệu USD); và Dự án Phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh (124 triệu USD).

{keywords}

Tổng bí thư chứng kiến lễ ký kết Hiệp định tín dụng

Trưa nay theo giờ Washington (tức nửa đêm qua theo giờ Hà Nội), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Washington đi thăm thành phố New York.

Theo VOV