- Sau trận lũ ống lịch sử hôm qua ở Yên Bái, nghi có nhiều nạn nhân bị vùi dưới các tảng đá lớn, lực lượng cứu hộ thức xuyên đêm phá đá.

Tổ 8 thị trấn Mù Cang Chải và một phần xã Kim Nọi, Chế Tạo chìm trong đất đá, những gì còn lại sau trận lũ vương vãi khắp nơi cùng bùn đất.

Để tìm kiếm người mất tích, hàng trăm người thuộc các đơn vị phá đá tỉnh Yên Bái tìm người bị nạn suốt đêm qua.

Đã có 15 người chết và mất tích ở huyện Mù Cang Chải, 32 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, ước thiệt hại trên 150 tỷ đồng.

{keywords}
Trường Tiểu học và THCS Võ Thị Sáu, thị trấn Mù Cang Chải tan hoang sau lũ. Ảnh: Báo Yên Bái

Những tảng đá lớn, vùi lấp khu dân cư và người bị nạn, chắn ngang lối đi.

{keywords}


{keywords}

Con đường vào thị trấn Mù Cang Chải ngập một dòng bùn, rác

{keywords}
Tan hoang sau lũ
{keywords}
Sách vở và rất nhiều đồ dùng bị lũ vùi lấp
{keywords}

Trong buổi chiều qua, lực lượng chức năng và người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh đường phố sau lũ. Ảnh: Báo Yên Bái

{keywords}
Người dân nhặt, dọn những gì còn sót lại sau lũ chuyển về nơi ở tạm. Ảnh: Báo Yên Bái
{keywords}
Nhà cửa, đồ đạc "tắm"  trong bùn đất. Ảnh: Báo Yên Bái
{keywords}
Các thầy cô giáo Trường Tiểu học và THCS Võ Thị Sáu nhặt nhạnh những cuốn sách, vở của học sinh còn sót lại. Ảnh: Báo Yên Bái
{keywords}
Ảnh: Báo Yên Bái
{keywords}

Lực lượng công an huyện Mù Cang Chải tích cực giúp dân dọn dẹp môi trường, khắc phục hậu quả lũ quét. Ảnh: Báo Yên Bái

{keywords}
Những khối đá lớn chắn lối đi, vùi lấp nhiều điểm
{keywords}

Đêm qua, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Quân sự huyện Mù Cang Chải, lực lượng chức năng dùng máy khoan, khoan những mũi sâu chừng 50cm vào những tảng đá

{keywords}

Khối đá lớn cao quá đầu người được khoan sâu nhiều mũi, sau đó nhồi đầy thuốc nổ để phân mảnh, dọn dẹp mở đường sau lũ

{keywords}

Gần 30 người của Ban chỉ huy Quân sự huyện được huy động để phá đá, thông đường, tìm kiếm người mất tích


{keywords}

Khu vực đất đá lấp này thuộc tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải. Ở đây hiện có 5 người đang mất tích

{keywords}

{keywords}

Ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ huy tìm kiếm tại hiện trường lũ quét ở huyện Mù Cang Chải

Ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết lực lượng chức năng tỉnh phối hợp cùng với Quân khu 2 tiếp tục công tác cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, công tác này gặp nhiều khó khăn, bởi trời vẫn còn mưa, nước lũ từ đầu nguồn dội về rất nhiều, khối lượng đất đá lớn.

Đến 22h30 tối qua, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 1 người mất tích là anh Sùng A Tồng (trú tại Lao Chải, Mù Căng Chải). Sức khỏe của anh Tồng đã ổn định.

Tại Sơn La: Theo báo cáo nhanh của huyện Mường La, lũ ống, lũ quét đã làm 6 người bị chết, 10 người mất tích, 3 người bị thương. Mưa lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn 144 nhà, làm 48 nhà bị hư hỏng nặng. 

Tại thị trấn Ít Ong, mưa to, lũ ống, lũ quét đã cuốn trôi, sạt lở dọc suối Nặm Păm thuộc bản Chiềng Tè. Cầu cứng Nặm Păm bị trôi 2 đầu cầu, đường bị cô lập. Qua ước tính ban đầu, thiệt hại do lũ gây ra ở huyện Mường La là 375 tỷ đồng.

{keywords}

Huy động các phương tiện vận chuyển người và tài sản của nhân dân ra khỏi vùng lũ. Ảnh: Báo Sơn La

{keywords}

Ảnh: Báo Sơn La

{keywords}

Ảnh: Báo Sơn La

{keywords}

Trung tâm bản Hua Nặm, xã Nặm Păm tan hoang sau cơn lũ đi qua. Ảnh: Báo Sơn La

{keywords}

Ảnh: Báo Sơn La

Mọi đóng góp gửi về:

Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2017.195 (ủng hộ đồng bào Mù Cang Chải)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account:VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436 


Dự báo thời tiết 4/8: Cao điểm mưa lớn, lũ quét rình rập khắp nơi

Dự báo thời tiết 4/8: Cao điểm mưa lớn, lũ quét rình rập khắp nơi

Hôm nay sẽ là cao điểm mưa lớn tại miền Bắc khiến hàng loạt tỉnh vùng núi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống và sạt lở đất.

Yên Bái tan hoang sau lũ, khẩn trương tìm người mất tích

Yên Bái tan hoang sau lũ, khẩn trương tìm người mất tích

Trận lũ quét rạng sáng nay tại thị trấn Mù Căng Chải (Yên Bái) làm 15 người chết, mất tích, thiệt hại nặng nề về tài sản.

Lũ quét cuốn phăng mọi thứ, 34 người chết, mất tích

Lũ quét cuốn phăng mọi thứ, 34 người chết, mất tích

Lũ quét hoành hành tại Sơn La và Yên Bái khiến 34 người chết, mất tích, nhiều khu vực bị chia cắt.

Bí thư Yên Bái: Lũ ống chưa từng có trong lịch sử

Bí thư Yên Bái: Lũ ống chưa từng có trong lịch sử

Lũ ống, lũ quét đêm qua và rạng sáng nay ở các tỉnh Yên Bái, Sơn La đã làm 34 người chết, mất tích.

Thủ tướng cử đoàn công tác đến Yên Bái khắc phục hậu quả mưa lũ

Thủ tướng cử đoàn công tác đến Yên Bái khắc phục hậu quả mưa lũ

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo Bộ NN&PTNT và lãnh đạo một số bộ liên quan trực tiếp đến tỉnh Yên Bái xem xét, xử lý hỗ trợ, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thành Nam