- 5 tháng sau khi trồng, hàng phong quanh hồ Gươm, trên phố Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh phát triển cành lá xanh tốt.

XEM CLIP:

Dọc tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, quanh hồ Gươm, hơn 100 cây phong lá đỏ trồng thử nghiệm cành lá đã sum suê, rợp xanh cả phố.

Đánh giá về sự phát triển của phong lá đỏ thời kỳ này, chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng cho biết: Cây phong phát triển như thế này là đúng thời kỳ, cây sẽ còn phát triển thêm trong vài tháng tới.

"Bên nước bạn, cây có tán xòe ra cả phố rất đẹp, cây sẽ chuyển màu lá trong mùa thu đến mùa đông. Khoảng 3 tháng nữa cành phong phát triển thêm khoảng 2 mét, người dân đi qua 2 tuyến phố sẽ thấy khác hoàn toàn", ông Hùng chia sẻ.

Ông Hùng cho biết thêm, trước đây nhiều người phản đối trồng loại cây này, nhưng theo ý kiến riêng ông thấy hoàn toàn phù hợp, bởi ở Hải Dương cây phong loại này phát triển rất tốt....

{keywords}
 
{keywords}
Hàng phong bên hồ Gươm bắt đầu xanh lá
{keywords}
Trên đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh cành lá phong đã sum suê, rợp xanh cả tuyến phố
{keywords}
Phong lá đỏ nằm trong chủ trương của TP về chương trình một triệu cây xanh giai đoạn 2016 – 2020, qua đó, góp phần xây dựng môi trường xanh, cải thiện không khí và tạo cảnh quan đô thị
{keywords}
Lá của cây phong lá đỏ rất độc đáo, xẻ thành 5-9 thùy chính xòe ra các hướng, xung quanh lá có nhiều răng cưa
{keywords}
Phong lá đỏ là loài cây được nhiều người ưa chuộng bởi sắc đỏ rực rỡ của lá chứ không phải vẻ đẹp của hoa như các loại cây hoa đẹp khác
{keywords}
 
{keywords}
Lá cây mới ra có màu xanh, sang thu toàn lá trên cây sẽ đồng loạt chuyển màu tạo thành những tuyến phố rực rỡ
{keywords}
 
{keywords}
Mỗi cây phong lá đỏ mới được trồng có chiều cao hơn 7m và khoảng cách trồng hơn 3m, đan xen là cây đại hoa đỏ, râm bụt, tường vi và một số loại cây mỏng như chuỗi ngọc, lài, mẫu đơn, bạch trinh...
{keywords}
Trước khi trồng, nhiều người lo ngại phong lá đỏ khó sống trong điều kiện thời tiết oi bức ở Hà Nội và tốn công chăm sóc, lá cây rụng xuống có thể gây cản trở giao thông, ảnh hưởng mỹ quan
Hà Nội đang thực hiện chương trình trồng một triệu cây xanh đến năm 2020. Thành phố đã trồng được khoảng 500.000 cây. Ngoài cây phong, nhiều loại cây mới khác được đưa vào trồng như sang, hoa ban, chà là, cọ dầu, bàng lá nhỏ, chiêu liêu, long não, giáng hương... Tại hội thảo về cây xanh, hồ nước, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: "Một năm nữa chúng ta có thể thấy việc nhiệt đới hóa những cây phong lá đỏ, và chúng vẫn mang màu sắc như khi trồng tại vùng khí hậu châu Âu".
Sự thật dưới hàng xà cừ sắp bị di dời đường Phạm Văn Đồng

Sự thật dưới hàng xà cừ sắp bị di dời đường Phạm Văn Đồng

Nhiệt độ mặt đường đầu giờ chiều qua đo được là gần 60 độ C. Dưới những tán cây xà cừ sắp bị chặt bỏ, kết quả thật bất ngờ.

Hà Nội trồng hàng trăm cây phong lá đỏ giữa phố lớn

Hà Nội trồng hàng trăm cây phong lá đỏ giữa phố lớn

Hàng trăm cây phong lá đỏ được trồng trên phố Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy), mang màu sắc châu Âu đến với phố Hà Nội.

Chủ tịch HN: Cử người đi Singapore, TQ học trồng cây

Chủ tịch HN: Cử người đi Singapore, TQ học trồng cây

Chủ tịch thành phố chỉ đạo cơ cấu lại công ty Công viên cây xanh Hà Nội, cử cán bộ đi học kỹ thuật cắt tỉa, trồng cây mới ở nước ngoài.

Chủ tịch HN: Nhiều người đổ nước sôi, dầu xuống cây xanh trước nhà

Chủ tịch HN: Nhiều người đổ nước sôi, dầu xuống cây xanh trước nhà

Chủ tịch Hà Nội nêu tình trạng có những cây xanh phải trồng đi, trồng lại đến 5-6 lần vì người dân đổ nước sôi, dầu xuống. 

Gầm đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông có 1.500 cây cau đẻ

Gầm đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông có 1.500 cây cau đẻ

Khoảng 1.500 cây cau đẻ được trồng dưới chân đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đoạn từ Ngã Tư Sở đến cầu Trắng (Hà Đông).

Thành Nam