- Triều cường vượt báo động III làm hàng loạt tuyến đường khu phía Nam Sài Gòn ngập gần nửa mét; người dân mệt mỏi dắt bộ xe chết máy về nhà.

Chính phủ yêu cầu TP.HCM đẩy nhanh dự án chống ngập 10.000 tỷ

Hầm chui lớn nhất Sài Gòn ngập nặng, giao thông tê liệt trong cơn mưa chiều

XEM VIDEO:

16h chiều nay, triều cường dâng cao vượt mức báo động III khiến hàng loạt tuyến đường ở huyện Nhà Bè (TP.HCM) như Lê Văn Lương, Nguyễn Bình, Huỳnh Tấn Phát…ngập như sông.

Ghi nhận trên đường Nguyễn Bình (thuộc xã Nhơn Đức) cảnh ngập nặng do triều cường hơn nửa mét khiến hàng loạt phương tiện chết máy. 

{keywords}
Hàng loạt tuyến đường ở khu phía Nam Sài Gòn ngập nặng vì triều cường dâng cao

Tương tự, đường Lê Văn Lương (xã Phước Kiểng) nước ngập mênh mông, kéo dài nhiều km. Dòng nước đen từ cống trào ngược lên mặt đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến người dân vừa phải chạy xe, vừa lấy tay che kín miệng. 

{keywords}
Đường ngập như sông khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Hàng loạt phương tiện chết máy, phải đẩy bộ

 

{keywords}
Người dân lội bõm lội trong nước bẩn, bốc mùi nồng nặc

Không chỉ gây ngập đường, nước ngập còn tấn công vào đường hẻm, khu dân cư khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Tại khu Trung tâm văn hóa thể thao xã Nhơn Đức, toàn bộ khuôn viên bị nước 'san bằng'.

“May mà hôm nay trời không mưa, chứ trời mưa kết hợp với triều cường dâng cao thì ngập nặng hơn rất nhiều”- chị Thủy, ngụ xã Nhơn Đức cho hay. 

{keywords}
Nước tràn vào các con hẻm, khu dân cư

 

{keywords}
Trung tâm văn hóa thể thao xã Nhơn Đức bị nước bẩn 'san bằng'

 

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước cao nhất tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai còn tiếp tục lên trong 3 – 4 ngày tới.

Từ ngày 9 – 10/10 (01 – 02/09 Âm lịch), đỉnh triều cường sẽ đạt ở mức cao nhất. Cụ thể, khu vực tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên mức 1,65 – 1,70m (cao hơn báo động III 0,15 – 0,20m), thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 4 – 6 giờ và từ 16-18 giờ.

Cửa ngõ phía tây Sài Gòn lại tê liệt vì ngập nước, kẹt xe

Cửa ngõ phía tây Sài Gòn lại tê liệt vì ngập nước, kẹt xe

Cơn mưa xối xả sáng nay khiến nhiều tuyến đường ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM chìm trong biển nước, giao thông tê liệt.

Khu nhà giàu Sài Gòn ngập ‘te tua’, dân rùng mình lội nước bẩn

Khu nhà giàu Sài Gòn ngập ‘te tua’, dân rùng mình lội nước bẩn

Hàng loạt tuyến đường ở khu Thảo Điền (Q.2, TP.HCM) ngập nặng, nước tràn vào nhà khiến người dân khu nhà giàu rùng mình lội nước bẩn, bốc mùi thối nồng nặc.

Sài Gòn ngập kinh hoàng, giao thông tê liệt sau cơn mưa lớn cuối ngày

Sài Gòn ngập kinh hoàng, giao thông tê liệt sau cơn mưa lớn cuối ngày

Hàng loạt tuyến đường Sài Gòn ngập nặng, giao thông tắc nghiêm trọng sau cơn mưa sầm sập vào cuối ngày, kéo dài hơn 1 giờ.

'Mổ xẻ' siêu máy bơm tê liệt ở rốn ngập Sài Gòn

'Mổ xẻ' siêu máy bơm tê liệt ở rốn ngập Sài Gòn

Đại biểu HĐND TP.HCM thắc mắc việc TP đã chi bao nhiêu cho việc thuê siêu máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh trong 1 năm qua nhưng vẫn không hết ngập?

Thảo Nguyên