-Chiều nay, UBND TP.HCM đã họp khẩn ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và đang có diễn biến phức tạp.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Đình Quyết, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, 13h hôm nay, áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía đông đảo Palawan (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 9.

Ông Lê Đình Quyết, đại diện Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ báo cáo

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 25-30km/h. Dự báo sáng mai (18/11), áp thấp nhiệt đới sẽ tăng cường độ tăng từ cấp 6 lên thành 7 và có khả năng mạnh lên thành bão số 14.

Trong ngày mai, bão sẽ đổ bộ trên khu vực phía Tây quần đảo Trường Sa, cách đảo Phú Quý khoảng 430km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm đi qua cấp 8, giật cấp 11 biển động mạnh.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP chủ trì cuộc họp

“Phía Bắc đang có không khí lạnh tăng cường làm cường độ và hướng di chuyển của bão thay đổi. Trong ngày mai không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc, đêm mai ảnh hưởng đến Trung Trung bộ. Chúng tôi đưa ra nhận định, khi bão vào đến gần bờ, vùng không khí lạnh xuống sâu sẽ làm cho bão theo hướng Tây Tây Nam chứ không phải Tây Tây Bắc nữa”, ông Quyết nhận định.

Theo dự báo, vùng bão đổ bộ trực tiếp là các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Gió giật 10m/s từ vùng biển từ Nam Trung Bộ đến Bà Rịa – Vũng Tàu; tại TP.HCM có gió giật cấp 4, có thể lên đến cấp 6 đến cấp 7.

Chủ trì cuộc họp, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP nhận định: "Bão rất khó lường, diễn biến phức tạp. Đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành và 24 quận, huyện cử người trực 24/24 theo dõi để sẵn sàng ứng phó..." 

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm khí tượng thủy văn TƯ

Đến 16h chiều nay, theo Đài khí tượng thủy văn TƯ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,7 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển phía Tây đảo Pa-la-oan (Philippin), cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 460km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 16 giờ ngày 18/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây quần đảo Trường Sa, cách đảo Phú Quý khoảng 370km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo thời tiết 12/11: Bão số 13 yếu dần, miền Bắc nắng dịu

Dự báo thời tiết 12/11: Bão số 13 yếu dần, miền Bắc nắng dịu

Bão số 13 đang yếu dần và có thể tan thành ấp thấp nhiệt đới. Trên đất liền, thời tiết miền Bắc đang vô cùng đẹp, nắng dịu, không mưa.

Phân bổ 40 tấn hàng Nga viện trợ khắc phục bão số 12 đến tay dân

Phân bổ 40 tấn hàng Nga viện trợ khắc phục bão số 12 đến tay dân

Tỉnh Khánh Hòa đã họp và thống nhất phương án phân bổ 40 tấn hàng Nga viện trợ đến từng người dân.

Bão số 13 Haikui diễn biến phức tạp, có thể đổi hướng vào miền Trung

Bão số 13 Haikui diễn biến phức tạp, có thể đổi hướng vào miền Trung

Không khí lạnh tràn xuống có thể khiến bão số 13 đổi hướng quặt xuống Tây Nam, đổ bộ vào miền Trung nước ta.

91 người chết do bão, hàng cứu trợ cả năm sau mới nhận

91 người chết do bão, hàng cứu trợ cả năm sau mới nhận

Thứ trưởng NN&PTNT cho biết, có những khoản viện trợ thiên tai từ 2016 nhưng giờ mới được ký, như vậy không còn tính thời sự, không còn ý nghĩa.

Văn Bình