- UBND huyện Hoành Bồ đã có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, tuy nhiên sáng nay, Chánh văn phòng UBND tỉnh thông tin, vẫn chưa nhận được báo cáo sơ bộ vụ việc. 

‘Bao cát nhỏ trong hẻm thì thấy mà biệt phủ trái phép lại không thấy’

Trước đó, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã yêu cầu huyện Hoành Bồ báo cáo trước ngày 15/11 hoàn thành điều chỉnh lại qui hoạch dự án theo hướng đảm bảo phù hợp hiện trạng, không tác động mở rộng, đào sâu thêm, tránh tác động gây ảnh hưởng môi trường, đất rừng.

Trao đổi với VietNamNet ngày 20/11, Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ Triệu Đức Hương cho biết, chiều ngày 29/10 huyện đã di chuyển máy móc, thiết bị của công ty CP tập đoàn Hạ Long ra ngoài công trường khai thác than. Đồng thời giao công ty TNHH MTV Thăng Long tập trung thu hồi số than còn lại, đến nay đã thu hồi xong vào ngày 16/11.

{keywords}
Nghĩa trang Đồng Khuôn hoàn thiện sơ sài sau nhiều năm thi công

Theo ông Hương, ngày 15/11, UBND huyện Hoành Bồ đã có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh Quảng Ninh nhưng chưa thống kê được bao nhiêu than đã bị khai thác trái phép.

Tuy nhiên, sáng 21/11, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Hợp thông tin, đến nay vẫn chưa nhận được báo cáo sơ bộ của UBND huyện Hoành Bồ về dự án nghĩa trang Đồng Khuôn trả lời kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long.

"Tỉnh sẽ xử lý nghiêm theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh nếu phát hiện sai phạm sau quá trình điều tra", ông Hợp nói.

Lý giải việc tại sao nghĩa trang trên sườn đồi lại phải đổ đất tôn nền, Phó chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ Nguyễn Hữu Nhã cho rằng, việc phê duyệt cho công ty CP tập đoàn Hạ Long khai thác đất nhằm phục vụ cho các dự án xã hội hoá trên địa bàn xã Quảng La. Tuy nhiên ông Nhã không đưa ra được cụ thể những dự án nào cần đổ đất tôn nền và số lượng đất đổ vào nghĩa trang.

{keywords}
Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ Triệu Đức Hương thông tin về vụ việc

Còn theo Trưởng phòng TN&MT huyện Hoành Bồ Nguyễn Thanh Ân trong diện tích công ty CP tập đoàn Hạ Long 'núp bóng' khai thác đất để đào than không có việc rừng phòng hộ bị tàn phá.  Nhưng theo kết quả thanh tra dự án của UBND tỉnh Quảng Ninh, dự án này chưa đủ thủ tục về đất đai, môi trường, thời gian kéo dài, khai thác đất vượt ngoài danh giới quy hoạch, khai thác đất vào đất rừng phòng hộ hồ Yên Lập, đơn vị thi công tự ý thu hồi và tập kết than.

Ngày 14/3/2017, Sở TN&MT Quảng Ninh có kết luận thanh tra với nội dung: "Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long chưa có thủ tục thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã tiến hành mở đường, bốc xúc, đổ thải đất đá, thu hồi than trên diện tích rừng sản xuất, rừng phòng hộ hồ Yên Lập, phá vỡ kết cấu tự nhiên, thu hồi tập kết than tại thông 5, xã Quảng La...".

Báo cáo chính thức về dự án nghĩa trang Đồng Khuôn sẽ được UBND huyện Hoành Bồ gửi UBND tỉnh Quảng Ninh vào ngày 15/12.

{keywords}
Trưởng phòng TNMT huyện Hoành Bồ Nguyễn Thanh Ân cho rằng rừng phòng hộ không bị tàn phá để đào than trái phép

 

{keywords}
31ha rừng sản xuất và rừng phòng hộ bị cạo trọc để khai thác than trái phép

Tới đây sau khi có báo cáo chính thức về vụ việc, UBND huyện Hoành Bồ sẽ triển khai hoàn nguyên khu vực khai thác đất. "Phía huyện sẽ lên phương án hoàn nguyên môi trường, kinh phí để thực hiện chưa rõ sẽ lấy từ đâu", lời Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ Triệu Đức Hương.

Dự án nghĩa trang Đồng Khuôn (thôn 5, xã Quảng La) được UBND huyện Hoành Bồ phê duyệt vào ngày 26/9/2013 với diện tích 3,4ha, kinh phí 4,1 tỷ do công ty CP tập đoàn Hạ Long tài trợ và trực tiếp thi công. Dự án bắt đầu từ ngày 22/9/2015 và dự kiến hoàn thành tháng 12/2016.

ngày 9/11/2015, UBND xã Quảng La có văn bản đề xuất 2 địa điểm lấy đất tôn nền nghĩa trang và được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận phê duyệt vào ngày 22/12/2015.

'Núp bóng' xây nghĩa trang để đào than: Bí thư tỉnh chỉ đạo làm rõ

'Núp bóng' xây nghĩa trang để đào than: Bí thư tỉnh chỉ đạo làm rõ

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh chỉ đạo thanh, kiểm tra dự án xây dựng nghĩa trang Đồng Khuôn đồng thời xử lý người đứng đầu địa phương nếu có sai phạm.

'Núp bóng' xây nghĩa trang để đào than: Sẽ đối thoại các bên

'Núp bóng' xây nghĩa trang để đào than: Sẽ đối thoại các bên

Huyện Hoành Bồ sẽ mời các đơn vị, cá nhân liên quan đến vụ khai thác than tại xã Quảng La tới đối thoại trực tiếp vào ngày mai.

'Núp bóng' xây nghĩa trang, cạo trọc 31ha rừng để khai thác than

'Núp bóng' xây nghĩa trang, cạo trọc 31ha rừng để khai thác than

31ha rừng bị cạo trọc để công ty CP tập đoàn Hạ Long khai thác than trái phép dưới danh nghĩa múc đất đổ nền dự án nghĩa trang. 

Phạm Công