- Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc chỉ đạo UBND tỉnh thanh, kiểm tra dự án xây dựng nghĩa trang Đồng Khuôn, đồng thời sẽ xử lý người đứng đầu địa phương nếu có sai phạm.

‘Bao cát nhỏ trong hẻm thì thấy mà biệt phủ trái phép lại không thấy’

Chánh văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Ninh Hoàng Bá Nam hôm nay cho biết, Bí thư Tỉnh uỷ đã có chỉ đạo thanh, kiểm tra dự án xây dựng nghĩa trang Đồng Khuôn (thôn 5, xã Quảng La, huyện Hoành Bồ).

"Đến nay vẫn đang trong thời gian kiểm tra dự án, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý người đứng đầu theo quy định", lời ông Nam.

{keywords}
31ha rừng sản xuất và rừng phòng hộ hồ Yên Lập bị cạo trọc để khai thác than

Phó chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ Nguyễn Hữu Nhã cũng cho biết, sẽ mời các đơn vị, cá nhân liên quan đến vụ việc khai thác than tại xã Quảng La tới đối thoại trực tiếp vào ngày 8/11.

Tuy nhiên, buổi đối thoại bất thành vì các bên liên quan bận.

Trước đó, ngày 24/2, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, ngăn chặn tái diễn tình trạng khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh than trái phép.

Chỉ thị nêu rõ, các địa phương Đông Triều, Uông Bí, Hoành Bồ, Hạ Long, Cẩm Phả cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm nhất theo quy định các điểm hoạt động khai thác than trái phép, những trường hợp cụ thể phải lập biên bản xử lý hành chính và ghi rõ vào biên bản nếu tái phạm sẽ bị khởi tố.

Nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác than trái phép, lập bến bãi không đúng quy hoạch thì chính quyền địa phương, cá nhân người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

{keywords}
 

Với việc xây dựng nghĩa trang Đồng Khuôn nằm trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới của UBND xã Quảng La, công ty CP tập đoàn Hạ Long đã tài trợ kinh phí 4,1 tỷ đồng cho dự án này với diện tích 3,4ha.

Lấy lý do khai thác đất tôn nền nghĩa trang, đến nay 31ha rừng sản xuất, rừng phòng hộ hồ Yên Lập bị cạo trọc để đơn vị này "rút ruột" tài nguyên. Những nơi than bị đào để lại các hồ nước lớn, sâu hoắm.

'Núp bóng' xây nghĩa trang, cạo trọc 31ha rừng để khai thác than

'Núp bóng' xây nghĩa trang, cạo trọc 31ha rừng để khai thác than

31ha rừng bị cạo trọc để công ty CP tập đoàn Hạ Long khai thác than trái phép dưới danh nghĩa múc đất đổ nền dự án nghĩa trang.

'Núp bóng' xây nghĩa trang để đào than: Sẽ đối thoại các bên

'Núp bóng' xây nghĩa trang để đào than: Sẽ đối thoại các bên

Huyện Hoành Bồ sẽ mời các đơn vị, cá nhân liên quan đến vụ khai thác than tại xã Quảng La tới đối thoại trực tiếp vào ngày mai.

Hàng trăm tấn ngao chết há mồm trắng bãi ở Quảng Ninh

Hàng trăm tấn ngao chết há mồm trắng bãi ở Quảng Ninh

Chỉ trong vòng 12 tiếng, 300 tấn ngao sắp đến mùa thu hoạch trồi lên bờ chết trắng, ước tính thiệt hại hơn 20 tỷ đồng.

Phạm Công