- Hệ thống bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) có công suất đạt 96.000m3/h cao hơn khoảng 30 lần so với máy bơm bình thường.

Chiều 12/7, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo UBND TP, sở, ngành đã đến kiểm tra công trình máy bơm ly tâm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh).

{keywords}
Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo UBND TP, sở, ngành đã đến kiểm tra công trình máy bơm ly tâm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

Đại diện chủ đầu tư cho biết, hệ thống bơm có công suất 96.000 m3/h, cao hơn khoảng 30 lần so với máy bơm bình thường. Trong quá trình hoạt động, máy có bộ phận lọc rác thải, đất đá…nhằm tránh tắc nghẽn hệ thống cống thoát nước hiện hữu.

Hiện đơn vị thi công đang đào móng, vận chuyển đường ống chuẩn bị lắp đặt. Dự kiến, máy bơm có thể hoạt động từ ngày 10/8.

Sau khi nghe báo cáo, ông Nhân yêu cầu chủ đầu tư trong quá trình thi công phải hạn chế tiếng ồn, tránh ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

"Nếu máy bơm hoạt động hiệu quả, thành phố sẽ ký hợp đồng thuê thiết bị để áp dụng chống ngập ở nhiều khu vực khác", ông Nhân nói.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) nối quận Bình Thạnh với quận 1 được đưa vào sử dụng 14 năm trước nhưng thường xuyên xảy ra tình trạng ngập nặng khi mưa lớn.

Việc đường Nguyễn Hữu Cảnh trở thành “rốn ngập” nặng của TP gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, kéo giảm sự phát triển kinh tế. 

Trước thực trạng này, ngày 29/5, ông Nguyễn Thiện Nhân đi thị sát, hỏi thăm cuộc sống của người dân, trước khi làm việc và thống nhất với đề xuất chống ngập cho khu vực này bằng máy bơm ly tâm do một doanh nghiệp đề xuất.

Theo đó, TP bố trí khu đất rộng hơn 400 m2 ở phường 22 (quận Bình Thạnh) để lắp đặt máy bơm nước ngập từ đường Nguyễn Hữu Cảnh ra sông Sài Gòn. 

Chi phí là gần 90 tỷ đồng (chưa kể chi phí vận hành hàng năm), song chủ đầu tư cam kết hết ngập mới lấy tiền. 

Nếu trường hợp đường không hết ngập hoặc xảy ra tình trạng lún sụp như cảnh báo thì chủ đầu tư phải chịu tất cả chi phí liên quan.

TPHCM muốn gắn hàng chục 'mắt thần' giám sát ngập nước

TPHCM muốn gắn hàng chục 'mắt thần' giám sát ngập nước

Camera được Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập TPHCM đề xuất được xem như những 'mắt thần' ghi nhận thông tin thời điểm mưa gây ngập, mức độ ngập… để đưa ra phương án ứng phó hiệu quả.

Mưa 30 phút cửa ngõ Tân Sơn Nhất lại ngập nước, tắc đường

Mưa 30 phút cửa ngõ Tân Sơn Nhất lại ngập nước, tắc đường

Chiều 25/10, mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút đã làm nhiều tuyến đường cửa ngõ Tân Sơn Nhất (Q. Tân Bình, TPHCM) bị ngập, giao thông bị ùn ứ nghiêm trọng.

Mưa cả buổi chiều, người Sài Gòn ám ảnh ngập nước, kẹt xe

Mưa cả buổi chiều, người Sài Gòn ám ảnh ngập nước, kẹt xe

Cả buổi chiều 11/10 nhiều nơi trên địa bàn TPHCM xuất hiện mưa không lớn nhưng kéo dài nhiều giờ khiến một số tuyến đường bị ngập nhẹ. 

Dân Sài Gòn sẽ có tin nhắn báo ngập nước

Dân Sài Gòn sẽ có tin nhắn báo ngập nước

Đó là ý kiến chỉ đạo của PCT UBND TPHCM Lê Văn Khoa trong buổi kiểm tra các vị trí lấn chiếm hệ thống thoát nước trên địa bàn Quận 9, Thủ Đức sáng nay.

Sài Gòn ngập, đường phố kẹt cứng sau mưa lớn

Sài Gòn ngập, đường phố kẹt cứng sau mưa lớn

Mưa như trút nước dồn dập chỉ trong 1 giờ cũng đủ khiến nhiều khu vực ở Sài Gòn ngập nặng, giao thông rối loạn. 

Mưa lớn kèm giông lốc giữa trưa, đường Sài Gòn lại ngập

Mưa lớn kèm giông lốc giữa trưa, đường Sài Gòn lại ngập

Mưa như trút nước kèm giông lốc giữa trưa 23/4, kéo dài hơn 15 phút nhưng hàng loạt tuyến đường ở Sài Gòn bị ngập, người đi xe máy phải 'rẽ nước' về nhà.

Tuấn Kiệt