- UBND TP Hải Phòng vừa tiếp nhận 14,2ha đất quốc phòng bị dân chiếm xây nhà trái phép.

Biệt thự của Mỹ Linh là công trình vi phạm lớn ở giai đoạn trước

Thủ tướng chỉ đạo thanh tra việc sử dụng đất quốc phòng trên cả nước

Cây xăng, ki-ốt 'xả hàng' trả đất quốc phòng ở Tân Sơn Nhất

Hàng chục chiến sỹ công an và cơ quan chức năng của quận Hải An và TP Hải Phòng sáng nay đã xuống khu vực phường Thành Tô để xác định địa giới và đánh dấu khu vực xây dựng trái phép.

{keywords}
Những công trình trái phép mọc trên đất quốc phòng

Trước đó, sáng hôm qua, Bộ Quốc phòng đã bàn giao khu đất quốc phòng ở 2 phường Thành Tô, Tràng Cát, quận Hải An do Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng quản lý cho UBND TP Hải Phòng sử dụng theo quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Theo đó, UBND TP đồng ý tiếp nhận nguyên trạng từ Bộ Quốc phòng toàn bộ diện tích khu đất là 14,2ha. Cùng với đó, toàn bộ các công trình, vật kiến trúc do Tổng công ty 319 xây dựng trên khu đất cũng được bàn giao cho UBND TP Hải Phòng quản lý.

Ngay khi làm xong thủ, Chủ tịch TP Nguyễn Văn Tùng đã chủ trì hội nghị công bố các quyết định nói trên tại trụ sở UBND phường Thành Tô với sự tham dự của hàng trăm người dân có quyền lợi liên quan.

Ông Tùng nhấn mạnh, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng xảy ra trên khu đất quốc phòng nói trên thời gian qua gây bức xúc trong dư luận.

Chủ tịch TP Hải Phòng phê bình lãnh đạo các sở ngành và quận Hải An khi chậm trễ trong công tác tham mưu, đề xuất để TP đưa ra hướng giải quyết vụ việc sớm hơn. 

{keywords}
Những biết thự ngang nhiên mọc lên trên đất quân đội 

Đại diện Tổng công ty 319 cũng thừa nhận tình trạng xây dựng trái phép tại khu vực đất đơn vị được giao quản lý diễn ra ngang nhiên. Hàng trăm ngôi nhà từ 1-5 tầng mọc lên bất chấp việc đơn vị cắt cử lực lượng trông coi, kiểm soát.

Thống kê sơ bộ cho thấy, có 212 ngôi nhà xây dựng trái phép trong khu đất quốc phòng, cụ thể tại khu đất 9,2 ha có khoảng 85 nhà và khu đất 5ha là 127 nhà.

{keywords}
Lực lượng chức năng sáng nay ra quân tại khu đất bị lấn chiếm

Theo ông Tùng, từ ngày 18/10, nếu còn tái diễn tình trạng xây dựng trái phép trong khu vực trên thì sẽ kỷ luật Chủ tịch quận Hải An Phạm Chí Bắc.

"Trước kia chúng ta khó xử lý vì còn vướng đất do đơn vị quốc phòng quản lý, nhưng giờ đã khác. Tôi sẽ có những buổi kiểm tra đột xuất, thường xuyên tại khu vực này, nếu phát hiện còn tình trạng xây dựng trái phép thì chủ tịch UBND quận Hải An phải chịu trách nhiệm trước TP", ông Tùng nhấn mạnh.

{keywords}
Lễ bàn giao 14,2 ha đất quốc phòng cho TP Hải Phòng quản lý và xử lý vi phạm
Biệt thự nguy nga mọc trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn

Biệt thự nguy nga mọc trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn

Hàng chục nghìn m2 đất rừng phòng hộ ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bị san ủi để xây dựng biệt thự, khu nghỉ dưỡng.

Dãy biệt thự mọc trên đất rừng ở Vĩnh Phúc: Chủ nhân là ai?

Dãy biệt thự mọc trên đất rừng ở Vĩnh Phúc: Chủ nhân là ai?

Nhiều ngôi biệt thự ngang nhiên mọc lên trên đất rừng trồng cây ăn quả tại phường Liên Bảo (Vĩnh Phúc), dù ngành chức năng đã vào cuộc.

Đền bù đất 'không bằng 2 bát phở': Hải Dương tạm dừng dự án

Đền bù đất 'không bằng 2 bát phở': Hải Dương tạm dừng dự án

Mới đây, Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện (Hải Dương) đã ký văn bản về việc tạm dừng thi công dự án xây dựng khu dân cư xã Đoàn Tùng.

'Cung điện công chúa' 9.000 m2 trên đất lâm nghiệp: Ba Vì họp khẩn

'Cung điện công chúa' 9.000 m2 trên đất lâm nghiệp: Ba Vì họp khẩn

Thường trực Huyện ủy Ba Vì họp với các cơ quan chức năng tìm phương án xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp.

Quảng Ninh thanh tra 'biệt phủ' trên đất rừng Vân Đồn

Quảng Ninh thanh tra 'biệt phủ' trên đất rừng Vân Đồn

“Biệt phủ” nguy nga hơn 23ha xây dựng trên đất rừng tại thôn 6, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh sẽ được thanh tra toàn diện trong thời gian tới.

Hoài Anh