- Lần đầu tiên trong năm, đỉnh núi Phia Oắc (Nguyên Bình, Cao Bằng) xuất hiện băng giá trắng xóa khi nhiệt độ xuống dưới 1 độ C.

{keywords}
Cây cối bị băng giá bao phủ

Sáng nay, đỉnh núi Phia Oắc (Nguyên Bình, Cao Bằng) cao hơn 1.900 mét đã xuất hiện băng giá. Nhiệt độ lúc sáng sớm xuống dưới 1 độ C, trời mưa nhỏ.

{keywords}
Đỉnh núi Cao Bằng xuất hiện băng giá

Một cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, sáng nay có hình thành tuyết ở khu vực mỏ thiếc thuộc huyện Nguyên Bình. Người dân kéo lên xem khá đông, tuy nhiên gần trưa thì tình trạng này không còn.

Khi người dân kéo lên để ngắm băng giá, CSGT phải tăng cường lực lượng để đảm bảo an toàn.

{keywords}
Đỉnh núi Cao Bằng xuất hiện băng giá

Đỉnh Phia Oắc không phải là nơi nhiệt độ xuống thấp nhất sáng nay, đỉnh Fansipan (Lào Cai) nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 0 độ C nhưng lại không có băng.

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia thông báo trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, miền Bắc tiếp tục rét, vùng núi cao nhiều nơi xuống dưới 5 độ C, băng giá sẽ còn xuất hiện.

Thời tiết 24/11: Miền Bắc rét nhất đợt, khả năng có băng giá

Thời tiết 24/11: Miền Bắc rét nhất đợt, khả năng có băng giá

Hôm nay sẽ là ngày nhiệt độ miền Bắc xuống thấp nhất đợt, cao nhất tại Hà Nội chỉ 15-16 độ, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Bay từ TP.HCM ra săn tuyết, đến nơi đòi về luôn

Bay từ TP.HCM ra săn tuyết, đến nơi đòi về luôn

Nhóm bạn bay từ TP.HCM ra săn tuyết. Sau 2 ngày trải nghiệm, họ hứa sẽ quay lại Sa Pa vào... mùa hè!

Thẫn thờ nhìn 'cơ nghiệp' ra đi trong băng tuyết

Thẫn thờ nhìn 'cơ nghiệp' ra đi trong băng tuyết

Mưa tuyết trong mấy ngày gần đây khiến nhiều diện tích rau màu, cây dược liệu, hoa cây cảnh của người dân vùng cao bị hư hỏng, nhiều trâu bò chết vì rét.

Hy hữu, tuyết rơi ở Hà Nội

Hy hữu, tuyết rơi ở Hà Nội

Từ khoảng 5h sáng nay, tại khu vực đỉnh núi Ba Vì, Hà Nội bắt đầu có tuyết rơi. Đây là lần đầu tiên ở Hà Nội xảy ra hiện tượng này.

Mùa đông năm nay tiếp tục ấm hơn

Mùa đông năm nay tiếp tục ấm hơn

Cơ quan khí tượng nhận định, nhiệt độ trung bình từ tháng 9-12 năm nay tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C.

Không có chuyện mất hẳn mùa đông như đồn đại

Không có chuyện mất hẳn mùa đông như đồn đại

Nhiệt độ mùa đông ấm hơn hẳn nhiều năm, thậm chí nhiều ngày liên tiếp ấm 27-28 độ khiến nhiều người lo ngại sẽ không còn mùa đông.

Trần Thường - Nguyễn Thu Hằng - Ảnh: Nguyễn Viết Mai