- Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế rất hoan nghênh sự phản ánh kịp thời của báo VietNamNet khi đưa tin vụ phá rừng phòng hộ A Lưới. Sau khi báo nêu, lãnh đạo UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu Sở NN&PTNT kiểm tra, báo cáo vụ việc.

Vụ phá rừng phòng hộ A Lưới: Nhận định của trưởng ban

Vụ phá rừng xây chùa: Phó chủ tịch tỉnh yêu cầu điều bất ngờ

Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, ngay sau khi báo VietNamNet phản ánh, ông đã chỉ đạo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương ký văn bản gửi Sở NN&PTNT và các đơn vị liên quan.

{keywords}
Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ

“Tôi rất hoan nghênh vụ việc báo VietNamNet phản ánh. Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh đã lập tức có công văn gửi Sở NN&PTNT, yêu cầu đơn vị này vào cuộc kiểm tra, xác minh vụ việc và xử lý trách nhiệm (nếu có vi phạm) của các tổ chức, cá nhân liên quan”, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế nói.

{keywords}
Rừng phòng hộ bị đốn hạ không thương tiếc

Trước câu hỏi liệu chính quyền tỉnh TT-Huế có yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra việc rừng phòng hộ A Lưới bị lâm tặc khai thác, tàn phá tan hoang hay không, ông Thọ cho hay: Sau khi báo phản ánh, lãnh đạo tỉnh đã có công văn gửi Sở NN&PTNT, Kiểm lâm, UBND huyện A Lưới kiểm tra, đánh giá mức độ, đánh giá trách nhiệm… và triển khai ngay các biện pháp để ngăn chặn kịp thời hành vi phá rừng.

“Phải đánh giá lại xem mức độ phá rừng nghiêm trọng hay không rồi mới xử lý các bước tiếp theo”, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế chia sẻ.

Như VietNamNet đã đưa tin, thời gian qua, lâm tặc đã sử dụng cưa máy, máy tời đốn hạ hàng chục gốc cây tại các tiểu khu 297;311 thuộc rừng phòng hộ A Lưới. Lâm tặc dựng cả lán trại, đóng cầu, làm đường để vận chuyển gỗ.

Chi cục trưởng Kiểm lâm TT-Huế: Từ chức nếu rừng bị phá như ở Quảng Nam

Chi cục trưởng Kiểm lâm TT-Huế: Từ chức nếu rừng bị phá như ở Quảng Nam

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế sẵn sàng từ chức nếu “rừng bị phá có qui mô lớn như ở Quảng Nam”.    

Tan hoang rừng phòng hộ A Lưới: Cây xẻ tại chỗ, gỗ nằm ngổn ngang

Tan hoang rừng phòng hộ A Lưới: Cây xẻ tại chỗ, gỗ nằm ngổn ngang

Khu rừng già do Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới quản lý đang bị chặt hạ ngày đêm. Những cây gỗ có đường kính từ 0,5-1m nằm ngổn ngang.

Lạ kỳ Thái Nguyên: Làm đường, xây chùa chồng lên đất rừng

Lạ kỳ Thái Nguyên: Làm đường, xây chùa chồng lên đất rừng

Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên kết luận, việc làm đường, xây chùa trong mỏ vàng Bản Ná nằm trên đất rừng đặc dụng.

Biệt thự mọc trên đất rừng: Vĩnh Phúc thu hồi hết đất

Biệt thự mọc trên đất rừng: Vĩnh Phúc thu hồi hết đất

UBND tỉnh Vĩnh Phúc thu hồi toàn bộ đất trồng mía giao cho công ty Kim Long, gồm cả phần đất có 7 ngôi biệt thự xây trái phép.

Phá rừng làm đường, xây chùa trong khai trường vàng

Phá rừng làm đường, xây chùa trong khai trường vàng

Hàng chục ha rừng đặc dụng Thần Sa (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đang bị khai thác để làm vàng.

Quang Thành