- Khả năng mưa lớn trong chiều và tối nay do ảnh hưởng của bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới kết hợp với triều cường dâng cao, Sài Gòn có thể ngập nặng.

Chiều 19/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, sáng nay bão số 14 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển chếch xuống phía Nam một chút.

Chiều và tối nay, Sài Gòn có thể ngập nặng vì mưa lớn kết hợp triều cường

“Từ trưa nay, áp thấp nhiệt đới đã tiến sát vào bờ. Sau khi vào bờ, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu dần thành vùng áp thấp. Trong đó hai tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận chịu ảnh hưởng nhiều nhất”- ông Quyết nói và cho biết khu vực phía Bắc của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và một số tỉnh miền Đông sẽ có gió duy trì ở mức cấp 5-6.

Phó trưởng phòng khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, từ chiều đến tối nay khu vực Nam Bộ sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to, trong cơn mưa đề phòng giông lốc do chịu ảnh hưởng thêm không khí lạnh tràn xuống từ phía Bắc.

“Tổng mưa lớn cộng thêm triều cường trên lưu vực sông Đồng Nai - Sài Gòn đang đạt báo động III tức 1m50 sẽ khiến khu vực miền Đông, trong đó có TP.HCM sẽ ngập nặng”- ông Quyết nói.

Ngoài ra, ông Quyết cảnh báo trong ngày hôm nay, vùng biển khu vực Cần Giờ sẽ có gió giật cấp 5-6 và thậm chí có thời điểm lên cấp 7-8 . Do vậy, mọi tàu thuyền bị cấm hoạt động từ hôm nay cho đến ngày mai.

Cây xanh ngã đè, làm hư hỏng ô tô trong trận mưa giông tối qua (18/11)

Trước đó, chiều tối qua, khắp TP.HCM xuất hiện mưa lớn kèm hiện tượng giông lốc giật mạnh khiến cây xanh ngã đỗ, hàng chục căn nhà bị tốc mái…

Sau khoảng 1h mưa, hàng loạt tuyến đường như Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Hồ Học Lãm (Bình Tân), Gò Dầu (Tân Phú), Cây Trâm, Lê Văn Thọ (Gò Vấp), Dương Văn Cam (Thủ Đức)... ngập từ 30-50 cm khiến xe chết máy la liệt.

Đáng chú ý tại quận Thủ Đức, cơn lốc chiều tối qua làm tốc 30-40 m2 trần la phông ở sảnh chính của trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Gần 100 cây xanh bị đổ, nhiều cổ thụ bị bật gốc trong khuôn viên sân trường.

Ngoài ra, Ký túc xá khu B - Đại học quốc gia TP.HCM, cơn giông gió cũng gây sập trần nhà ở sảnh chính của block B4, D5 khiến nhiều sinh viên hốt hoảng, bỏ chạy.

Bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi mưa to

Bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi mưa to

Sáng sớm nay, khi cách bờ biển các tỉnh từ Khánh Hòa - Bình Thuận khoảng 200 km về phía Đông, bão số 14 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 14 gây sóng cao 6m, Hà Nội giảm 10 độ

Bão số 14 gây sóng cao 6m, Hà Nội giảm 10 độ

Từ sáng đến trưa nay, bão số 14 sẽ đổ bộ vào 3 tỉnh Khánh Hoà - Ninh Thuận - Bình Thuận, gây sóng biển cao 5-6m vùng tâm bão đi qua.

Bão số 14 mạnh thêm, giật cấp 12 vào Khánh Hoà-Bình Thuận

Bão số 14 mạnh thêm, giật cấp 12 vào Khánh Hoà-Bình Thuận

Sáng sớm mai, bão số 14 sẽ nằm ngay trên bờ biển các tỉnh Khánh Hoà - Ninh Thuận - Bình Thuận với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.

Bão số 14 Tin tức mới nhất

Bão số 14 Tin tức mới nhất

Sáng sớm nay, sau khi đi vào khu vực phía Đông quần đảo Trường Sa, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 14.

Phó Thủ tướng đôn đốc công tác chuẩn bị ứng phó bão số 14

Phó Thủ tướng đôn đốc công tác chuẩn bị ứng phó bão số 14

5h chiều nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống bão số 14 tại cảng cá Đá Bạc (Cam Ranh, Khánh Hoà).

Bão số 14: TP.HCM cấm tàu ra khơi, sẵn sàng di dời dân

Bão số 14: TP.HCM cấm tàu ra khơi, sẵn sàng di dời dân

UBND TP.HCM phát đi 2 công điện khẩn cấm tàu thuyền ra khơi, yêu cầu các sở ngành, quận huyện sẵn sàng ứng phó với bão số 14.

Như Sỹ- Văn Châu