- Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mai Châu (Hòa Bình) ngập sâu 2m, hơn 200 cảnh sát được huy động để giúp người dân vượt lũ.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày nay khiến QL 6 ngập sâu, tình trạng ngập kéo dài từ ngày 11/10 đến sáng nay (13/10) vẫn chưa có dấu hiệu rút.

XEM CLIP:

Đoạn km131 qua ngã 3 Tòng Đậu, huyện Mai Châu nước đang ngập hơn 1m, có nơi nước ngập đến gần 2,5m khiến các phương tiện ô tô, xe máy không thể di chuyển. 

Tỉnh Hòa Bình đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ ứng trực ở hiện trường dùng xuồng, thuyền để trung chuyển hành khách. Lực lượng công an, bộ đội, CSGT đã phân luồng xe từ dốc Kun và Tân Lạc để tránh ùn tắc ở ngã 3 Tòng Đậu.

Hiện hai đầu đoạn ngập chỉ còn khoảng 20 xe tải lớn bị ách tắc, phải chờ nước rút.

Do không thể di chuyển được cách Tòng Đậu khoảng 3km, hàng trăm tài xế khách, container đang chờ tại khu vực ngã ba Đồng Bảng hướng Sơn La - Hà Nội.

Hình ảnh ghi nhận sáng nay:

{keywords}

QL 6 đoạn qua ba Tòng Đậu (Mai Châu) bị ngập sâu trong nhiều ngày.


{keywords}

Hơn 2 km đường chìm trong biển nước


{keywords}

Tại vị trí ngập, lực lượng chức năng kết bè mảng và dùng thuyền nhỏ đưa người, phương tiện miễn phí qua khu vực ngập

{keywords}

{keywords}

Trung tá Bùi Công Nguyên (Phó Tham mưu trưởng BCH quân sự huyện Mai Châu) cho biết đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tới điểm ngập

{keywords}

Trong vài ngày nữa tuyến QL 6 vẫn chưa có dấu hiệu rút nước


sss

{keywords}

Lực lượng chức năng trực trợ giúp người dân vượt lũ CLIPPPPP

Huyện Đà Bắc: Nhiều xã bị cô lập

Huyện Đà Bắc được xem là rốn lũ của tỉnh Hòa Bình khi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong tỉnh. Mưa lớn gây sạt lở khắp nơi đã xoá sổ nhiều nhà dân, nhiều người đang mất tích.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc (Hòa Bình) cho biết: “Từ ngày 9-11/10 có mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao ở các ngầm, trục đường 433 từ huyện đến các xã bị chia cắt, cô lập. Đặc biệt, tính đến ngày 12/10 mưa lớn đã gây ra lũ ống, lũ quét tại nhiều xã khiến 3 người chết, 7 người mất tích, nhiều nhà bị lũ cuốn trôi".

{keywords}

Phần móng của một ngôi nhà bị lũ cuốn trôi ở xã Suối Nánh

{keywords}

Lực lượng bộ đội, công an đã được huy động để giúp dân vượt lũ

{keywords}

Lực lượng chức năng vận chuyển mì tôm, lương khô vào cứu đói cho bà con bị cô lập

{keywords}

Các em nhỏ chia nhau miếng lương khô bên móng căn nhà bị lũ cuốn phăng


Theo chiến sĩ Bùi Đức Mạnh, thuộc Đội CSCĐ tỉnh Hoà Bình, để tiếp cận khu vực huyện Đà Bắc bây giờ chỉ đi bằng đường thủy, mất khoảng 5 tiếng đồng hồ để đi từ TP Hòa Bình đến các xã thuộc huyện Đà Bắc.

Sạt lở ở Hòa Bình: Nạn nhân thứ 10 nằm dưới tảng đá lớn

Sạt lở ở Hòa Bình: Nạn nhân thứ 10 nằm dưới tảng đá lớn

Nạn nhân thứ 10 trong vụ sạt lở ở xóm Khanh là nam giới trung tuổi. Khi được phát hiện, thi thể ông bị đè dưới một tảng đá lớn.

Sạt lở ở Hòa Bình: Khóc ngất kể phút đất vùi 4 người thân

Sạt lở ở Hòa Bình: Khóc ngất kể phút đất vùi 4 người thân

"Trong khoảng 5 phút, tất cả nhà sàn dưới chân đồi đều bị vùi lấp. Ngay sau đó, tôi gọi điện cho chị gái nhưng không ai bắt máy”.

Sạt lở ở Hòa Bình: Còn 9 người bị vùi trong đống đổ nát

Sạt lở ở Hòa Bình: Còn 9 người bị vùi trong đống đổ nát

1h10 đêm qua, tại xóm Khanh, xã Phú Cường, Tân Lạc, Hòa Bình xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, vùi lấp 18 người và 7 nhà sàn.

Trăm xe lặn ngụp giữa biển nước lũ Hòa Bình

Trăm xe lặn ngụp giữa biển nước lũ Hòa Bình

Tuyến QL 6 đoạn qua thị trấn Lương Sơn (Hòa Bình) bị ngập sâu hơn 1 mét, các phương tiện không thể di chuyển qua được.

Kỷ lục: Hồ Hòa Bình mở 8 cửa xả lũ

Kỷ lục: Hồ Hòa Bình mở 8 cửa xả lũ

Trong vòng 16,5 giờ, hồ Hoà Bình liên tiếp mở tới 8 cửa xả đáy. Các hồ Sơn La, Lai Châu, Bản Chát nhận lệnh ngừng phát điện và xả lũ.


Trần Thường - Đoàn Bổng