- Dùng phim đen mở dụ trẻ vị thành niên xem và sau đó giở trò đồi bại. Hậu quả, đối tượng phải nhận mức án 7 năm tù giam…

Theo cáo trạng, từ ngày 6/2/2012 đến ngày 8/3/2012, 2 cháu Nguyễn Kim H. (SN 1997) và Lê Thị Thu H. (SN 1996) trú cùng quận đến nhà Đặng Huỳnh Vũ chơi.

Mặc dù biết hai cháu đang ở tuổi vị thành niên, nhưng Vũ đã dùng máy tính mở băng đĩa chứa phim đồi trụy cho hai cháu xem. Sau đó Vũ đã giở trò đồi bại với cháu Nguyễn Kim H. tổng cộng 12 lần.

Đặng Huỳnh Vũ cuối đầu nhận tội tại tòa

Sáng ngày 9/3/2012, Vũ bị công an phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, Vũ đã thừa nhận hành vi của mình.

Ngày 7/3, HĐXX Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt Đặng Huỳnh Vũ (SN 1977, trú tại phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) mức án 7 năm tù giam vì tội giao cấu với trẻ vị thành niên và tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy.

Vũ Trung