- Bị đối thủ dọa đốt nhà, gã thanh niên mang súng đi “rửa hận”. Sau khi gây án, Tùng bỏ trốn rồi sau đó đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp súng.

Chiều 1/4 , Phòng truy nã Công an Hà Nội cho biết đang tạm giữ Lê Thanh Tùng (21 tuổi, ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

{keywords}
Tùng tại cơ quan công an.

Tùng đến công an đầu thú và giao nộp khẩu súng đã gây án trước đó.

Theo lời khai ban đầu của Tùng tại cơ quan công an, vì mâu thuẫn nợ nần, Tùng đã bắn anh Phạm Công Huy (26 tuổi) người cùng xã rồi bỏ trốn.

{keywords}
Khẩu súng Tùng dùng để gây án.

Trước đó, anh Huy đã nhờ một “đại ca” đưa đàn em đến nhà Tùng để gây rối. Sợ hãi, Tùng đã phải bỏ trốn.

Về đến nhà, nghe em gái kể chuyện anh Huy cùng nhiều người khác đến dọa đốt nhà khiến Tùng “sôi máu”. Hai bên điện thoại cho nhau hẹn ra đầu làng để giải quyết.

Khoảng 20h15 ngày 29/3, Tùng đi ra quán nước ở xóm 7, thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp thì thấy anh Huy đang ngồi ở đó.

Tùng lặng lẽ quay về nhà lấy súng rồi quay lại quán nước. Tùng rút súng bắn đạn hoa cải nhằm thẳng ngực đối thủ nổ súng khiến anh Huy gục tại chỗ. Gây án xong, Tùng bỏ trốn.

Về phần nạn nhân, được đưa đi cấp cứu, các bác sĩ đã gắp được 18 viên đạn ra khỏi người anh Huy.

Theo lời khai của Tùng, khẩu súng được anh ta mua ở thị trấn Sa pa (Lào Cai.

Vụ việc đã được chuyển cho Phòng cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội để tiếp tục điều tra hành vi giết của Lê Thanh Tùng.

 T.Nhung