- Chiếc ô tô lao lên vỉa hè, đâm vào số nhà 38, xô đổ bức tường ngăn giữa nhà số 38, lao sang nhà  số 40 đâm vào rồi chèn lên người chủ nhà số 40 khi nạn nhân đang ngủ trong nhà mình.

Theo bản án sơ thẩm của TAND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Phạm Ngọc Tú (30 tuổi, quê Thái Bình) và Hoàng Quốc Hoàn (25 tuổi, quê Thanh Hóa) là lái xe Công ty cổ phần taxi Mai Linh miền Bắc (Công ty Mai Linh).

Tối 10/5/2014, sau bữa nhậu, Tú và Hoàn rủ nhau đi hát karaoke. Tú điều khiển xe ô tô hiệu Toyota Innova chở gia đình anh Bằng, còn Hoàn đi xe ô tô một mình.

{keywords}
Hai bị cáo tại tòa.

Khi hai người lái xe chạy song song trên đường, Tú rủ Hoàn đua xe xem ai đến quán karaoke trước. Sau đó, cả hai cùng tăng tốc độ.

Đến địa phận phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, do giảm tốc độ để tránh công trình đường sắt trên cao đang thi công, Hoàn nhấn nhầm chân ga. Chiếc ô tô lao lên vỉa hè rồi đâm vào số nhà 38 làm bung cửa cuốn, xô đổ bức tường ngăn giữa nhà số 38 và nhà số 40, lao sang bên nhà số 40 rồi mới dừng lại.

Lúc này, vợ chồng chị Đỗ Thị Thắm và anh Lê Văn Tân đang ngủ ở nền nhà số 40 đã bị xe ô tô của Hoàn đâm vào, chèn lên người. Hậu quả, anh Lê Văn Tân bị thương nặng. Sau vụ tai nạn. Nhiều tài sản ở số nhà 38 và 40 bị hư hỏng nặng.

Hoàn bị bắt giữ ngay tại hiện trường. Còn Tú ngày hôm sau đến cơ quan công án trình báo.

Cơ quan điều tra xác định, tại thời điểm Hoàn đua xe trên đường quốc lộ, anh ta điều khiển xe với vận tốc 74 km/h. Còn Tú khi đó đi xe với vận tốc 58 km/h.

Cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Tú và Hoàn cùng mức án 5 năm tù tội Đua xe trái phép; buộc Công ty Mai Linh phải bồi thường cho gia đình chị Thắm hơn 324 triệu đồng và 3 bị hại khác số tiền hơn 40 triệu đồng.

Không đồng tình với bản án trên, phía Công ty Mai Linh làm đơn kháng cáo. Công ty Mai Linh cho rằng, hai chiếc taxi nhãn hiệu Toyota và Nissan được giao cho bị cáo Tú và Hoàn quản lý. Hành vi uống rượu, đua xe gây tai nạn giao thông của các bị cáo vi phạm quy định của công ty.

Trong vụ án này, Công ty Mai Linh cũng là nạn nhân. Do đó, phía Công ty Mai Linh cho rằng, ngoài trách nhiệm hình sự, các bị cáo còn phải đền bù thiệt hại cho các bị hại và công ty.

Cụ thể, công ty Mai Linh yêu cầu được bồi thường các khoản gồm: hơn 220 triệu đồng sửa chữa xe hư hỏng; 48 triệu đồng mất thu nhập do bị giữ xe tại cơ quan công an; 10 triệu đồng tiền công ty hỗ trợ cho nạn nhân.

Ngày 8/4, TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Xem xét kháng cáo, tòa phúc thẩm quyết định sửa một phần bản án, buộc Hoàn – người gây tai nạn phải có trách nhiệm bồi thường 44 triệu đồng thiệt hại tài sản; chịu trách nhiệm bồi thường và cấp dưỡng cho anh Tân và con nạn nhân hàng tháng theo quy định của pháp luật.

Đối với kháng cáo bồi thường số tiền thiệt hại sửa chữa xe taxi, tòa dành cho Công ty Mai Linh quyền khởi kiện trong một phiên tòa dân sự khác.

Về tiền mất thu nhập theo kháng cáo của Mai Linh, tòa bác yêu cầu vì cho rằng không có cơ sở pháp lý để giải quyết.

  • T.Nhung